Saturday, March 11, 2017

Bàn về nhóm vận động Minh bạch Formosa

Đài VOA ngày 10/3/2017 đã đăng bài (quảng cáo) cho một nhóm có tên là Biển Xanh đang tổ chức “một phong trào đòi “minh bạch FHS”” và “phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra” với nội dung “ kiến nghị chính phủ và FHS phải minh bạch 2 vấn đề: Minh bạch thỏa thuận đền bù đã ký kết giữa chính phủ và FHS và minh bạch quá trình khắc phục xử lý xả thải (rắn, lỏng, khí) của FHS sau thảm họa”, mục tiêu đạt được 10 ngàn chữ ký từ người dân trong nước.


Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người
Những người khởi xướng nhóm Biển Xanh

Tìm hiểu  về nhóm “Biển Xanh” này thì được biết, 3 người sáng lập là fb Nguyễn An Dân , Nguyễn Hoành HùngAnh Hai Nguyen  đều là những biểu tình viên chuyên nghiệp, quan hệ gắn kết với “phong trào dân chủ mạng” mong ngóng ngày đêm lật đổ được chế độ “cộng sản” ở Việt Nam. Đặc biệt trong thành viên của nhóm này, còn có các gương mặt “thân hữu với cộng đồng cờ vàng” là linh mục Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng Lê Ngọc Thành, người phụ nữ giương dải khăn cờ vàng ở Tường đại Lý Thái Tổ ngày 5/3 vừa qua bị nhóm Viet Vision túm được giao nộp cho công an là Vũ Hằng.
Nhóm này cũng lôi kéo được một số “biểu tình viên” Long Tran ở TP Hồ Chí Minh hay Nguyn Thun  giáo dân Song Ngọc ở xã Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An,…. tích cực tham gia vận động người dân  ký chữ ký “tươi” cho chiến dịch này.

Tìm hiểu qua fb của những người khởi xướng mới thấy, đây là nhóm ủng hộ lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3 và đang tỏ thái độ “ghét cay ghét đắng” những “dân chủ salon”, “quý tộc dân chủ”, “anh hùng bàn phím” như Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng Vova…đã tẩy chay lời kêu gọi biểu tình này dẫn đến Hà Nội “không làm nên cơm cháo gì”. Thậm chí họ còn xem những những “dân chủ quý tộc” kia đang “cản trở” con đường thành công của “phong trào dân chủ”, là kẻ cơ hội, không dám làm những việc cộng sản sợ…








Bàn về quá trình vận động cho chương trình này, những người khởi xướng đang tỏ ra bi quan vì lượng người ký thấp, vận động khó khăn, zân chủ mạng nghi ngờ, không chịu “phó thác chữ ký” cho một nhóm “vô danh tiểu tốt”…Nguyễn An Dân – thủ lĩnh nhóm này cho rằng, nếu “phong trào dân chủ” hiên nay không thể làm được việc “cỏn con”này thì khi “cộng sản” sụp đổ sẽ không thể “đoàn kết, huy động” dân chúng theo họ được, lúc đó Việt Nam sẽ loạn…






Rõ ràng, đánh giá về những kẻ khởi xướng vận động ký tên đòi minh bạch Formosa, về vỏ bọc công khai, họ đang núp danh nghĩa thực hiện quyền kiến nghị của người dân để đánh giá thực lực của cái gọi là “phong trào dân chủ mạng” lâu nay có tiếp cận được dân chúng hay không. Nhưng rõ ràng trong con mắt dư luận đánh giá, thì đây chỉ là nhóm vô danh tiểu tốt của phong trào zân chủ trong nước, những kẻ muốn làm phép thử để đánh giá khả năng họ có thể lật đổ được những “anh hùng bàn phím” của phong trào zân chủ kia hay không sau thất bại của vụ 5/3 để chiếm lĩnh lãnh địa béo bở này với ảo tưởng khi “công sản” sụp đổ thì họ mới là người đủ khả năng quy tụ dân chúng chứ không phải là đánh “lãnh tụ zân chủ” hay “dân chủ quý tộc” lâu nay vẫn được truyền thông mạng, các chính trj gia phương Tây quan tâm, thổi phồng.

Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment