Thursday, June 15, 2017

Đệ tử của linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục bị zân chủ tố lừa tình, lừa tiền



Paulus Lê Văn Sơn, giáo dân Giáo phận Vinh – nhà đấu tranh zân chủ kỳ cựu, đệ tử ruột của linh mục Đặng Hữu Nam – Nguyễn Đình Thục, kèm “tước vị” tay sai cốt cán của Việt Tân trong nước vừa bị nhà zân chủ Đỗ Đức Hợp – cũng là giáo dân Nghệ An tố lừa tình, lừa tiền công khai trên mạng Internet.
Kết quả hình ảnh cho Lê Văn Sơn, Việt tân, zân chủKết quả hình ảnh cho Lê Văn Sơn, Việt tân, zân chủKết quả hình ảnh cho Lê Văn Sơn, Việt tân, zân chủ

 
Ông Đỗ Đức Hợp đã tìm đến phòng trọ của Paulus Lê Văn Sơn làm live stream đấu khẩu với Lê Văn Sơn, tố Sơn lừa tình nhiều phụ nữ, con gái, đã được hội đoàn (Công giáo) hỗ trợ tiền thuê nhà 2 năm nay mà vẫn xin tiền hải ngoại 2000 USD với cớ thuê phòng trọ… Ông Hợp yêu cầu Sơn ra khỏi phòng nói chuyện, đối chất với ông ta, xem “bằng chứng” trên điện thoại…nhưng Sơn kiên quyết không ra, chửi ông Hợp ngu (tự vạch áo cho người xem lưng). Sau đó, Lê Văn Sơn lên facebook tố Hợp đến nhà dọa giết, đánh đập Sơn nên cậu này phải trốn, không đối chất, cầu cứu nhà zân chủ lính VNCH Trương Hữu Lộc cũng lên live stream cầu xin một nhà tài trợ hải ngoại là Thanh Trần lên tiếng, bảo vệ Sơn “minh định” về sự việc ông Lộc đã xin 1000 USD cho Sơn từ Thanh Trần.
 
Tuy nhiên sau đó, một nhà zân chủ khác tên Phạm Toàn xác nhận, một số anh chị zân chủ cùng xem clip Trương Hữu Lộc cầu cứu “nhà zân chủ hải ngoại yêu nước Thanh Trần” nào đó minh oan cho Lê Văn Sơn việc đã gửi Sơn 1000 USD là một vụ khác, không liên quan đến “cú lừa” 2000 USD với lý do  thuê nhà trọ! 













Một số nhà zân chủ “nổi tiếng” như ông nhà văn Phạm Thành, Mai Dũng, Ngô Thị Hồng Lâm.…công kích rất quyết liệt Đỗ Đức Hợp với lý do như “làm lợi cho công sản”, “hành động như dư luận viên”, “phá hoại phong trào dân chủ”…, thậm chi cho Hợp là “mật vụ công an” gài vào triệt hạ “uy tín” của các nhà zân chủ trong nước. Tuy nhiên, khá nhiều zân chủ khác bày tỏ ủng hộ Đỗ Đức Hợp như Trịnh Quang Đức, Hải Anh Nguyễn, …cần phải tiếp tục vạch mặt những kẻ núp danh “đấu tranh dân chủ” làm những việc thất nhân thất đức, lụn bại “phong trào dân chủ”. Thậm chí Trịnh Quang Đức còn kêu gọi thành lập hội tố cáo, vạch bộ mặt xấu xa của Phạm Thành sau khi ông nhà văn này lên tiếng bảo vệ Sơn và nhục mạ Đỗ Đức Hợp cũng như số zân chủ ủng hộ Hợp!

Được biết Paulus Lê Văn Sơn từng đi tù với án khủng theo Điều 79 BLHS cùng 14 thanh niên Công giáo Vinh vì tham gia Việt tân với lễ tuyên thệ, nhận lương bổng và mục đích lật đổ chính quyền với chứng cứ không thể sắc nét hơn. Sau khi ra tù, Lê Văn Sơn là trợ thủ đắc lực cho những linh mục như Nam, Thục, có mặt trong hầu hết các cuộc gây rối, nổi loạn ở Nghệ An. Thời gian gần đây, Sơn bị một nhóm phụ nữ liên tục tố lừa tình nhiều phụ nữ, trong đó có cả cô gái trót mang thai với anh ta, bị anh ta ép phá thai, từ chối cưới để dành cơ hội kết hôn với một cờ vàng ở Mỹ với hy vọng sớm xuất cảnh làm “nhà dân chủ Việt kiều yêu nước”. Đỗ Đức Hợp là một trong số nhà zân chủ tích cực nhất liên hệ với cô gái và đòi Sơn phải làm rõ trắng đen những tố cáo của cô gái vì hành xử như anh ta “làm mất mặt giới đấu tranh dân chủ”.

Quả thực, làng zân chủ này năm nay được mùa bóc mẽ, lật tẩy nhau rôm rả chưa từng có. Tính năng livestream được tận dụng tối đa để đảm bảo độ chân thực, khách quan, công khai, song phẳng…trong mọi cuộc đấu tố, vạch mặt nhau. Cứ tình trạng này thì cộng đồng mạng sẽ biến thành “dư luận viên” hết vì dám lên tiếng chê bai, nhục mạ các “nhà đấu tranh dân chủ”!?!
Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment