Sunday, February 21, 2021

Quá trình lôi kéo Nguyễn Năng Tĩnh hiến thân Việt tân

 Tiếp theo bài "Quy trình “tạo dựng nhà hoạt động dân chủ” của Việt Tân qua trường hợp Nguyễn Năng Tĩnh"

Nguyễn Năng Tĩnh, vốn là một giáo dân ở Nghệ An có quá trình gắn bó với các hội nhóm chống đối khoác áo tôn giáo, tham gia hàng loạt tổ chức chống phá Nhà nước ở miền Trung như “Bảo vệ sự sống”“NoU FC Vinh”“Quỹ phát triển con người”“Truyền thông công giáo” … Từ việc có quan hệ với các linh mục chống phá và bị lôi kéo tham gia vào các tổ chức đều là sản phẩm Việt tân câu kết với số linh mục cực đoan hậu thuẫn, nuôi dưỡng, nên dễ hiểu, Nguyễn Năng Tĩnh dần dần lún sâu vào con đường phạm tội. Từ đó, y bị Việt tân dẫn dắt, mua chuộc, lập trình sẵn cho con đường phạm tội.

Vốn là thầy giáo dạy âm nhạc, Nguyễn Năng Tĩnh trở thành kẻ được Việt tân mô kích chuyên đi lan truyền các bài hát kích động chống chính quyền do Việt tân cổ súy như “Việt Nam tôi đâu”, “Xin hỏi anh là ai”, “Trả lại cho dân”… với mục đích khuyếch trương thanh thế cho Việt Tân.Từ đó, bất cứ cuộc tụ tập, cưới xin, hội họp nào của đám chống đối trong nước, Nguyễn Năng Tĩnh đều trở thành “quản ca” các nhạc phẩm này, rồi quay clip tung lên mạng để Việt tân tuyên truyền về sự lớn mạnh, tinh thần đấu tranh của băng đảng này trong nước cũng như quảng bá cho nhạc phẩm của chúng. Không chỉ vậy, với vai trò là giáo viên, Nguyễn Năng Tĩnh lợi dụng các tiết học âm nhạc để dạy cho các cháu bé các “nhạc phẩm của Việt Tân” này nhằm đầu độc, nuôi dưỡng “hậu duệ” cho Việt tân và “phong trào dân chủ”.



Sau khi hàng loạt thành viên Việt tân ở Nghệ An bị bắt, xử lý, nhất là “thủ lĩnh” Lê Đình Lượng (Yên Thành, Nghệ An), thì “Việt tân” đã “thăng cấp” cho Nguyễn Năng Tĩnh lên làm “chủ tịch” tại Nghệ An và giao nhiệm vụ thường xuyên giữ quan hệ với số linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và số chống đối như Hồ Văn Oanh, Hồ Văn Lực, Hồ Huy Khang, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Đinh Trọng Luân, Nguyễn Công Huân… để củng cố lại tổ chức.

Từ đây, Nguyễn Năng Tĩnh tích cực thể hiện vai trò “thủ lĩnh” của mình hơn, như biến facebook trở thành nơi đấu tranh đòi “công lý” cho số chống đối, thành viên Việt tân bị bắt, xử lý; cùng với một số chức sắc, số chống đối và một số thành viên Việt Tân đã thăm, gặp số thân nhân các đối tượng đang bị bắt xử lý dịp Noel hay Tết Nguyên đán…

Nguyễn Năng Tĩnh tại nhà riêng Lê Định Lượng, đang thi hành bản án 14 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân


Để chứng minh “đẳng cấp” của mình trong phong trào zân chủ và chuẩn bị tương lai trở thành “thủ lĩnh lực lượng chính trị đối lập” ở Việt Nam, Việt tân thuyết phục Nguyễn Năng Tĩnh chấp nhận sẵn sàng đi tù, chuẩn bị sẵn thông điệp sau khi bị bắt, xử lý, phía Việt tân sẽ gây dựng biểu tượng cho y có đủ “vốn liếng chính trị”.

(Còn nữa)

Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment