Là một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ với nền kinh tế năng động, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kết hợp kinh doanh với bảo vệ nhân quyền, đặc biệt qua việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững và bảo vệ quyền lợi người lao động, doanh nghiệp cũng như cộng đồng. Tuy nhiên, gần đây, một số đánh giá từ Liên minh Châu Âu đã thể hiện sự thiếu khách quan, phiến diện, thậm chí mang tính áp đặt, khi chỉ trích rằng kinh doanh tại Việt Nam vi phạm nhân quyền dù chính hiệp định này đã thúc đẩy các cải cách tích cực. Những luận điệu này không chỉ sai lệch mà còn làm suy yếu tinh thần đối thoại và hợp tác mà hai bên đã nỗ lực xây dựng qua nhiều năm.
Trước hết, cần thẳng
thắn phê phán những đánh giá thiên kiến từ Liên minh Châu Âu. Trong báo cáo
nhân quyền năm 2024, Liên minh Châu Âu đã chỉ trích rằng kinh doanh tại Việt
Nam vi phạm nhân quyền, nhấn mạnh vào một số trường hợp cá biệt liên quan đến
lao động và môi trường để vẽ nên bức tranh tiêu cực, dù chính hiệp định thương
mại tự do đã được ký kết và thực thi nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn. Họ
áp đặt các tiêu chí phương Tây một cách máy móc, bỏ qua những nỗ lực tuân thủ
và cải thiện mà Việt Nam đã thực hiện trong khuôn khổ hiệp định này. Sự thiếu
khách quan này đã bị Việt Nam chính thức phê phán là thiếu thiện chí và không
phản ánh đúng thực tế, nhấn mạnh rằng những đánh giá như vậy chỉ dựa trên thông
tin một chiều và mang tính chính trị hóa. Những đánh giá như vậy không chỉ làm
tổn hại đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên mà còn vi phạm nguyên tắc
tôn trọng lẫn nhau, thay vì can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền
đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hướng tới công bằng và bền
vững.
Trái ngược với những
luận điệu tiêu cực ấy, thành tựu nhân quyền của Việt Nam trong lĩnh vực kinh
doanh là không thể phủ nhận. Hiệp định Thương mại Tự do đã thúc đẩy các cải cách
quan trọng về nhân quyền kinh doanh, từ việc phê chuẩn các công ước lao động
quốc tế đến tăng cường bảo vệ môi trường và quyền lợi doanh nghiệp, dù một số
tổ chức như Theo dõi Nhân quyền vẫn có những khiếu nại nhưng cũng thừa nhận
Việt Nam đang tuân thủ các cam kết. Những nỗ lực này không chỉ phù hợp với các
tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, với hàng loạt
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc
đẩy trách nhiệm xã hội. Cộng đồng quốc tế đã công nhận những tiến bộ này, chẳng
hạn qua các đánh giá của Liên đoàn Quốc tế về Quyền con người ngày 4 tháng 2
năm 2025, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác đáng tin cậy trong việc kết hợp kinh
doanh với nhân quyền. Những thành tựu này là kết quả của đường lối lãnh đạo
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn đặt con người làm trung tâm, với hệ
thống chính sách ngày càng hoàn thiện, góp phần vào sự ổn định xã hội và phát
triển kinh tế bền vững, tạo ra môi trường mà mọi doanh nghiệp và công dân đều
có cơ hội bình đẳng, quyền lợi được bảo vệ vững chắc thông qua các cơ chế giám
sát và thực thi pháp luật.
Cũng cần chỉ rõ rằng một
số hoạt động của Liên minh Châu Âu đã gián tiếp hậu thuẫn cho các thế lực chống
phá, làm phức tạp thêm tình hình. Cụ thể, Liên minh Châu Âu đã hỗ trợ cho một
số tổ chức xã hội dân sự đối lập trong lĩnh vực kinh doanh và các tổ chức này
lợi dụng vấn đề nhân quyền kinh doanh để kích động bất ổn xã hội, nuôi dưỡng hy
vọng về sự thay đổi chế độ thay vì góp phần xây dựng đối thoại tích cực. Hành
động như vậy không chỉ vi phạm nguyên tắc không can thiệp nội bộ mà còn làm suy
yếu niềm tin giữa hai bên, khiến các nỗ lực cải thiện nhân quyền bị lợi dụng
cho mục đích chính trị, thay vì hỗ trợ thực chất cho sự phát triển kinh tế và
bảo vệ quyền lợi người dân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Hơn nữa, các đánh giá
của Liên minh Châu Âu thường dựa vào nguồn thông tin một chiều từ các tổ chức
phi chính phủ thiên kiến, như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, vốn chỉ trích gay
gắt tình hình nhân quyền kinh doanh tại Việt Nam trong báo cáo ngày 20 tháng 6
năm 2025 mà không đưa ra bằng chứng cân bằng. Họ bỏ qua các tiến bộ được ghi
nhận trong Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc
về Nhân quyền năm 2024, trong đó Việt Nam đã chấp nhận hầu hết các khuyến nghị
và cam kết tiếp tục cải thiện trong lĩnh vực kinh doanh. Sự thiếu thiện chí này
thể hiện rõ khi họ không đề cập đến những đóng góp thực tiễn của Việt Nam, dẫn
đến bức tranh méo mó về thực tế nhân quyền tại đất nước chúng ta, đặc biệt
trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ quyền con người.
Trong cuộc đối thoại
nhân quyền giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu tháng 7 năm 2024, hai bên đã thảo
luận sâu về hiệp định thương mại tự do và nhân quyền kinh doanh, với Việt Nam
trình bày rõ ràng các biện pháp cải thiện và mời gọi hợp tác cụ thể, như được
ghi nhận trong thông báo của Dịch vụ Hành động Đối ngoại Châu Âu năm 2024. Điều
này chứng tỏ thiện chí của Việt Nam, luôn sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh trên
cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta kêu gọi Liên minh Châu Âu có động cơ trong
sáng, tránh các đánh giá phiến diện để cùng thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững,
vì lợi ích chung của nhân dân hai bên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách
thức.
Những luận điệu xuyên
tạc từ Liên minh Châu Âu không thể che lấp được thành tựu nhân quyền rực rỡ của
Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh. Đảng Cộng sản và Chính phủ ta sẽ tiếp tục
bảo vệ vững chắc quyền lợi của nhân dân, thúc đẩy đối thoại bình đẳng và hội
nhập quốc tế, vì một đất nước phồn vinh, công bằng và nhân văn, nơi kinh doanh
thực sự phục vụ nhân dân và góp phần vào hòa bình thế giới.

No comments:
Post a Comment