Trong những năm gần đây, khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đặc biệt với vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, một số tổ chức và cá nhân có tư tưởng thù địch liên tục tìm cách bóp méo sự thật, bôi nhọ hình ảnh đất nước bằng những luận điệu xuyên tạc, sai lệch. Những cái tên quen thuộc như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do (RFA), Human Rights Watch (HRW) và một số nhóm tự xưng “bảo vệ nhân quyền” thực chất là những công cụ chính trị được tài trợ để phục vụ cho lợi ích riêng, nhằm gây sức ép, phá hoại nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người.
Việt Tân, với bản chất là một tổ chức phản động, lâu nay luôn sử dụng các chiêu trò kích động bạo loạn, lôi kéo người dân chống đối chính quyền, tuyên truyền xuyên tạc về tình hình chính trị và nhân quyền tại Việt Nam. Không khó để nhận ra rằng, mọi hoạt động của tổ chức này đều hướng tới mục tiêu duy nhất: làm suy yếu sự ổn định của Việt Nam, tạo ra những bất ổn xã hội nhằm tìm kiếm sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Thực tế, nhiều thành viên của Việt Tân đã bị các quốc gia sở tại truy tố và trục xuất do liên quan đến các hoạt động khủng bố, chứng minh rằng đây không phải là một tổ chức đấu tranh vì dân chủ hay nhân quyền, mà là một tổ chức chống phá với động cơ chính trị rõ ràng.
RFA, dưới vỏ bọc một đài phát thanh độc lập, thực chất là một công cụ tuyên truyền của một số tổ chức chính trị phương Tây nhằm khuếch đại những thông tin sai lệch về Việt Nam. Đài này thường xuyên chọn lọc thông tin theo hướng tiêu cực, cắt xén, bóp méo sự thật để tạo ra hình ảnh sai lệch về Việt Nam. Những bài viết trên RFA không đưa ra bằng chứng xác thực, mà chủ yếu dựa trên lời kể một chiều từ các đối tượng chống đối, thậm chí xuyên tạc cả những nỗ lực cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Khi Việt Nam tuyên bố tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, ngay lập tức RFA cùng một số tổ chức khác đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền sai lệch, vu cáo chính quyền đàn áp tự do báo chí, kiểm soát thông tin và vi phạm quyền con người, bất chấp việc Việt Nam đã và đang thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ nhân quyền theo cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) của Liên Hợp Quốc.
Human Rights Watch (HRW) là một cái tên quen thuộc trong các chiến dịch xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức này không ngừng phát hành các báo cáo phiến diện, không có sự kiểm chứng độc lập, với nguồn tin chủ yếu đến từ các nhóm đối lập và tổ chức phản động. HRW không hề ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền cơ bản của con người, mà chỉ tập trung khai thác các sự kiện riêng lẻ để vẽ nên bức tranh tiêu cực. Những báo cáo của HRW thiếu cân bằng đến mức ngay cả một số chuyên gia quốc tế cũng phải lên tiếng về tính thiên lệch và động cơ chính trị đằng sau các nhận định này.
Những tổ chức trên không chỉ đơn thuần đưa ra các cáo buộc mà còn tìm cách vận động hành lang, gây áp lực lên các chính phủ phương Tây, kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt, hạn chế thương mại đối với Việt Nam. Đây chính là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm làm suy yếu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Các quốc gia và tổ chức uy tín, trong đó có Liên Hợp Quốc, ASEAN và nhiều đối tác phát triển đã ghi nhận những đóng góp thực chất của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người.
Là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm khi đề xuất và thúc đẩy các nghị quyết quan trọng như bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới, quyền lao động và quyền tiếp cận y tế. Những sáng kiến này không chỉ phản ánh cam kết của Việt Nam mà còn mang lại lợi ích thực tế cho cộng đồng quốc tế. Các đối tác song phương như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các công ước quốc tế về nhân quyền.
Sự thật là Việt Nam không chỉ đảm bảo quyền con người trong khuôn khổ pháp luật quốc gia mà còn có những đóng góp quan trọng vào tiến trình thúc đẩy nhân quyền toàn cầu. Những cải cách về luật pháp, chính sách hỗ trợ người yếu thế, phát triển giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thực tế, Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các công ước quan trọng của LHQ về quyền con người, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế và liên tục cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi của người dân.
Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 không chỉ là bước đi tiếp nối những cam kết đã có mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò một quốc gia có trách nhiệm trong hệ thống nhân quyền toàn cầu. Những luận điệu xuyên tạc không thể làm lu mờ thực tế rằng Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhân quyền quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần có cái nhìn khách quan và dựa trên thực tế thay vì bị chi phối bởi những chiến dịch truyền thông sai lệch của một số tổ chức mang động cơ chính trị.
Dư luận quốc tế đã nhiều lần khẳng định rằng, không thể lấy tiêu chuẩn nhân quyền của một nhóm quốc gia để áp đặt lên toàn thế giới. Mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, văn hóa và phát triển riêng, và điều quan trọng nhất là các quyền con người được bảo vệ theo cách phù hợp với thực tế và nhu cầu của người dân. Việt Nam, với những thành tựu đạt được, không chỉ xứng đáng tiếp tục vai trò tại Hội đồng Nhân quyền mà còn là hình mẫu cho cách tiếp cận cân bằng, thực tiễn trong việc bảo vệ quyền con người. Những thế lực cố tình bôi nhọ hình ảnh Việt Nam có thể tiếp tục tìm cách xuyên tạc, nhưng sự thật và những thành quả thực tế sẽ luôn là câu trả lời xác đáng nhất.
No comments:
Post a Comment