Thursday, September 5, 2013

HSFC và Dâm Chúa

HSFC và Dâm Chúa

Hình ảnh: Admin HSFC là thành viên gạo cội của “Hiệp hội cave..”
Rất ngạc nhiên khi thấy trang “Hiệp hội cave gái gọi cao cấp Việt Nam” hiện lên trong page facebook với lời mời add.
 
https://www.facebook.com/groups/gaigoicaocap/members/

Vì thắc mắc lên tôi nhìn xuống, hóa ra một loạt anh chàng trong làng zân chủ đều là thành viên lâu năm của diễn đàn này, nên hệ thống facebook mới giới thiệu trang này tới mình. Nổi bật lên là các facebooker “sáng giá” đang đấu tranh zân chủ như Từ Anh Tú (chủ tịch đảng bia, tân admin của Hoàng sa FC), Ngọc Phương Trinh (chắc thành viên hot nhóm Tuyên bố 258 chăng), Dương Nghị với biểu tượng “lãnh tụ Aduku”  của HSFC trên Avarta…Vào facebook của những “chiến sỹ dân chủ” này đều thấy họ đều là các gương mặt có số má của cái mà họ tự gọi là “lực lượng đối lập”

Nếu tò mò ghé vào diễn đàn “Hiệp hội cave gái gọi cao cấp Việt Nam” này, bạn sẽ đủ các loại văn hóa cave, nào là hàng này giá nọ với đủ “mẫu trưng bày” mời mọc công khai. Ấy vậy mà mấy anh zân chủ kia đều đã là những thành viên gạo cội của diễn đàn cave Việt Nam này với thâm niên hơn 1 năm cả !?. Biểu tượng đấu tranh zân chủ của các “chiến sĩ” này đều cập nhật với các em cave này, oai gớm.

Ấn tượng nhất là ngay trang đầu thành viên nhìn thấy facebook Dương Nghị với biểu tượng “lãnh tụ Aduku” – một admin của HSFC vừa mới bị bắt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Nay Từ Anh Tú mới thay chân Aduku làm admin nhóm biểu tình bờ Hồ nọ, chưa chịu rút kinh nghiệp từ đàn anh vừa vô tù vì gái mà vẫn lưu luyến Diễn đàn cave chắc không hẳn đơn giản là để “bổ mắt”?

Tất nhiên chuyện này cũng thường thôi, vì tôi từng được biết, mấy anh No-U “chia sẻ” trên tường nhà họ, bao giờ họ có một vài phây khác để cua gái. Nhưng chuyện mấy anh chàng zân chủ này dùng luôn trang “chính” để hành nghề này thì cũng hơi…xõa, đáng nể.Xem ra thế giới ảo không chỉ đem lại cho họ “nghề zân chủ” mà còn là nơi tìm kiếm lạc thú, thả câu, săn mồi, bắt bướm. Tay Aduku kia còn dám trưng “thành quả” săn mồi là cô bé sinh năm 1998 lêm làm avarta, đem cô bé khoe khoang khắp cả nhóm No-U, HSFC nọ với đồng bọn thì kể như giới hạn đạo đức, pháp luật, luân thường không nằm trong não bộ của họ nữa. 

Ấy vậy, khi bị công an bắt, xử lý là họ và đám bạn bè “sống chết có nhau” đó lại la toáng lên là chính quyền bịa đặt nhằm loại trừ  “người yêu nước”, khi chứng cứ hai năm rõ mười thì cho là bị “bẫy”…Xem ra những kẻ “suy thoái”, vi phạm pháp luật cứ hành nghề “zân chủ” thì chẳng may có bị bắt vì tội trốn thuế, quan hệ mãi dâm, trộm cắp, buôn matuy, …vẫn cứ được ối kẻ la lối, đòi trả tự do, thậm chí còn được chính khách Tây phương thăm hỏi, được các tổ chức phản động như Việt Tân bảo lãnh xuất ngoại như trường hợp Trần Khải Thanh Thủy đang chấp hành án đánh người gây thương tích, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải trốn thuế chẳng hạn. Người Buôn gió ngày trước còn là kẻ buôn matuy, thâm niên tù tội, nay còn trở thành “nhà zân chủ” nổi tiếng, được sang Đức học nghề viết báo. 

Thảo nào cái đám ô hợp này phát triển nhanh thế!
  
Quý Bà bà
Rất ngạc nhiên khi thấy trang “Hiệp hội cave gái gọi cao cấp Việt Nam” hiện lên trong page facebook với lời mời add.

https://www.facebook.com/groups/gaigoicaocap/members/

Vì thắc mắc lên tôi nhìn xuống, hóa ra một loạt anh chàng trong làng zân chủ đều là thành viên lâu năm của diễn đàn này, nên hệ thống facebook mới giới thiệu trang này tới mình. Nổi bật lên là các facebooker “sáng giá” đang đấu tranh zân chủ như Từ Anh Tú (chủ tịch đảng bia, tân admin của Hoàng sa FC), Ngọc Phương Trinh (chắc thành viên hot nhóm Tuyên bố 258 chăng), Dương Nghị với biểu tượng “lãnh tụ Aduku” của HSFC trên Avarta…Vào facebook của những “chiến sỹ dân chủ” này đều thấy họ đều là các gương mặt có số má của cái mà họ tự gọi là “lực lượng đối lập”

Nếu tò mò ghé vào diễn đàn “Hiệp hội cave gái gọi cao cấp Việt Nam” này, bạn sẽ đủ các loại văn hóa cave, nào là hàng này giá nọ với đủ “mẫu trưng bày” mời mọc công khai. Ấy vậy mà mấy anh zân chủ kia đều đã là những thành viên gạo cội của diễn đàn cave Việt Nam này với thâm niên hơn 1 năm cả !?. Biểu tượng đấu tranh zân chủ của các “chiến sĩ” này đều cập nhật với các em cave này, oai gớm.

Ấn tượng nhất là ngay trang đầu thành viên nhìn thấy facebook Dương Nghị với biểu tượng “lãnh tụ Aduku” – một admin của HSFC vừa mới bị bắt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Nay Từ Anh Tú mới thay chân Aduku làm admin nhóm biểu tình bờ Hồ nọ, chưa chịu rút kinh nghiệp từ đàn anh vừa vô tù vì gái mà vẫn lưu luyến Diễn đàn cave chắc không hẳn đơn giản là để “bổ mắt”?

Tất nhiên chuyện này cũng thường thôi, vì tôi từng được biết, mấy anh No-U “chia sẻ” trên tường nhà họ, bao giờ họ có một vài phây khác để cua gái. Nhưng chuyện mấy anh chàng zân chủ này dùng luôn trang “chính” để hành nghề này thì cũng hơi…xõa, đáng nể.Xem ra thế giới ảo không chỉ đem lại cho họ “nghề zân chủ” mà còn là nơi tìm kiếm lạc thú, thả câu, săn mồi, bắt bướm. Tay Aduku kia còn dám trưng “thành quả” săn mồi là cô bé sinh năm 1998 lêm làm avarta, đem cô bé khoe khoang khắp cả nhóm No-U, HSFC nọ với đồng bọn thì kể như giới hạn đạo đức, pháp luật, luân thường không nằm trong não bộ của họ nữa.

Ấy vậy, khi bị công an bắt, xử lý là họ và đám bạn bè “sống chết có nhau” đó lại la toáng lên là chính quyền bịa đặt nhằm loại trừ “người yêu nước”, khi chứng cứ hai năm rõ mười thì cho là bị “bẫy”…Xem ra những kẻ “suy thoái”, vi phạm pháp luật cứ hành nghề “zân chủ” thì chẳng may có bị bắt vì tội trốn thuế, quan hệ mãi dâm, trộm cắp, buôn matuy, …vẫn cứ được ối kẻ la lối, đòi trả tự do, thậm chí còn được chính khách Tây phương thăm hỏi, được các tổ chức phản động như Việt Tân bảo lãnh xuất ngoại như trường hợp Trần Khải Thanh Thủy đang chấp hành án đánh người gây thương tích, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải trốn thuế chẳng hạn. Người Buôn gió ngày trước còn là kẻ buôn matuy, thâm niên tù tội, nay còn trở thành “nhà zân chủ” nổi tiếng, được sang Đức học nghề viết báo.

Thảo nào cái đám ô hợp này phát triển nhanh thế!

Quý Bà bà
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200603333445262&set=a.102287103276886.4397.100004867894756&type=1

2 comments:

  1. Gia Kiểng rất đắc chí vì trong các cuộc chiến với Pháp Mỹ thì người VN chết nhiều hơn.
    Kiểng bám vào cái này để viết rất nhiều bài, dân VN bị Pháp Mỹ giết nhiều thì kiểng đổ lỗi cho người VN, đối với Kiểng trong tất cả mọi chuyện, cái sai bao giờ cũng là người VN.

    Nói chung Kiểng là 1 thằng nô lệ tự nguyện, bở vì VN có những thằng sẵn sàng và khát khao làm nô lệ như vậy nên Pháp Mỹ nó mới dám nhảy vào cướp nước VN.

    Thực ra chết nhiều là vì Pháp Mỹ nó có cả bầy bia thịt hàng triệu tên nhảy ra chết thay và tham gia đắc lực vào việc bắn giết người Việt cho Pháp và Mỹ. Hơn nữa, nếu không có cái bầy bia thịt kia thì Pháp Mỹ không dám nhảy vào Việt Nam mà có nhảy vào thì cũng phải cút sớm.

    ReplyDelete
  2. Thằng nào áp dụng chiến thuật biển người do chệt dạy cho nó để đi bành trướng chủ nghỉa cộng sản, nướng triệu triệu thanh niên miến bắc vào lo lửa chiến tranh?

    ReplyDelete