Sunday, September 27, 2026

ĐÀI TIN TỨC ANH QUỐC ĐẶT CÂU HỎI; MẠNG ĐỐI LẬP BIẾN THÀNH BẢN ÁN

Một trong những quy tắc văn minh tối thiểu của tư duy phản biện khoa học và đạo đức làm báo chuyên nghiệp là sự phân định rạch ròi, dứt khoát giữa một câu hỏi mở mang tính thăm dò báo chí với một bản án chính trị đã được định đoạt, quy kết sẵn. Thế nhưng, trong dòng chảy thông tin đa chiều trên không gian mạng hiện nay, khoảng cách giữa một thắc mắc nghiệp vụ truyền thông và sự suy diễn độc hại, thù hằn lại đang bị các thế lực thù địch cố tình xóa nhòa nhằm phục vụ cho những mưu đồ chống phá đen tối. Điển hình như xung quanh chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, kết hợp làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, bài viết mang tựa đề "Đến Mỹ lần 3..." của Đài Tin tức Anh quốc (tức đài BBC tiếng Việt) đã nêu ra những thắc mắc mang tính phỏng đoán, đặt dấu hỏi xung quanh lịch trình và việc thu xếp các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao. Ngay lập tức, hàng loạt trang mạng và hội nhóm đối lập hải ngoại đã vồ vập chớp lấy bài viết này như vớ được chiếc phao cứu sinh, cố tình cắt xén câu chữ, nhào nặn nội dung và biến những câu hỏi ngỏ mang tính kỹ thuật nghiệp vụ báo chí thành những bản án quy kết đầy ác ý về mặt chính trị. Họ vội vã tung ra hàng loạt luận điệu đổi trắng thay đen rằng chuyến đi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta "thất bại", "không đạt kỳ vọng" hay "bị đối tác xem nhẹ". Đây là một thủ đoạn lừa bịp thông tin hết sức trơ trẽn, dựa trên kỹ thuật đánh tráo khái niệm giữa hiện thực đối ngoại phong phú với sự thêu dệt định kiến hẹp hòi nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và bôi nhọ vị thế đối ngoại của đất nước.


Cần phải bóc gỡ bản chất của trò hề truyền thông này từ chính ngôn từ, logic tổ chức và thông lệ ngoại giao quốc tế thực tế. Khi bài báo của truyền thông phương Tây hoặc các học giả quốc tế đề cập đến cụm từ "chưa thu xếp được thời gian" cho một cuộc gặp cụ thể, đó thuần túy là một thuật ngữ kỹ thuật phản ánh sự trùng lặp lịch trình làm việc phức tạp giữa các nhà lãnh đạo tại một diễn đàn đa phương quy tụ gần hai trăm đoàn đại biểu cấp cao trên toàn thế giới. Lịch trình hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thực chất là một "ma trận thời gian" khổng lồ, nơi gần hai trăm nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng lúc hội tụ trong một không gian địa lý hẹp tại New York, mỗi đoàn đều mang theo những lịch trình dày đặc từ các phiên thảo luận toàn thể, các hội nghị thượng đỉnh chuyên đề cho đến hàng chục cuộc tiếp xúc song phương đan xen liên tục từng giờ, từng phút. Trong một ma trận thời gian nghẹt thở và phức tạp như vậy, việc một khung giờ song phương cụ thể giữa hai nhà lãnh đạo chưa thể khớp nối hoặc chưa thể sắp xếp trong tuần lễ này là vấn đề kỹ thuật thời gian thuần túy, hoàn toàn do sự lệch pha về thời gian biểu cơ học chứ tuyệt đối không thể đánh tráo thành sự "không tương thích", "bị quay lưng" hay "thất bại ngoại giao". Sự vô lý của các trang mạng chống phá thể hiện rõ ở chỗ, họ cố tình đánh đồng việc chưa trùng khớp về mặt thời gian vật lý với một sự phủ nhận về mặt giá trị chính trị, bất chấp thực tế rằng chương trình làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York đã diễn ra với tần suất cao, khoa học và đạt được toàn bộ các mục tiêu chiến lược đề ra.

Đặc biệt, luận điệu rêu rao rằng "3 lần đến Mỹ chưa lần nào chính thức" thực chất là sự cố tình trộn lẫn, đánh lộn con đen về tính chất và các cấp độ ngoại giao của từng chuyến đi. Bất kỳ ai có hiểu biết cơ bản về quan hệ quốc tế đều nắm rõ sự phân định rạch ròi giữa ba hình thức đối ngoại: tham dự diễn đàn đa phương tại Liên Hợp Quốc, tham dự hội nghị chuyên đề khu vực và một chuyến thăm cấp Nhà nước chính thức. Tuần lễ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York là diễn đàn đa phương toàn cầu, và về nguyên tắc ngoại giao quốc tế, không một quốc gia nào biến chuyến đi dự họp Liên Hợp Quốc thành chuyến thăm cấp Nhà nước tới thủ đô Washington D.C. Nếu áp dụng cái tiêu chuẩn quái gở của những kẻ chống phá rằng "đến Mỹ dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là bắt buộc phải được Nhà Trắng mời thăm cấp Nhà nước tại Washington thì mới gọi là thành công", vậy thì thử hỏi trong số gần hai trăm nguyên thủ quốc gia tề tựu về New York hàng năm, chẳng lẽ hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới đều "thất bại" hay sao? Rõ ràng, đó là một lập luận vô căn cứ, ngụy biện và phản khoa học, được dựng lên chỉ nhằm mục đích bới lông tìm vết để công kích. Ngược lại, tính chất cấp Nhà nước trọn vẹn của chuyến công tác lần này đã được hiện thực hóa đàng hoàng, rực rỡ tại Ottawa, nơi Toàn quyền Canada Louise Arbour đích thân chủ trì lễ đón cấp Nhà nước với đầy đủ nghi thức ngoại giao trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, khẳng định sự trân trọng tuyệt đối dành cho người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ đoạn nguy hại hơn của các nhóm đối lập là việc lập tức chuyển hóa nội dung một câu hỏi gợi mở báo chí thành các bộ khung hình ảnh, video ngắn và bài viết công kích để phát tán với mật độ dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube hay X. Chúng sử dụng kỹ thuật giật tít lập lờ, trích dẫn cắt xén câu chữ của đài nước ngoài, rồi cài cắm các bình luận quy chụp mang tính chủ quan nhằm tạo ra một "phiên tòa dư luận" giả tạo trong mắt công chúng. Kịch bản xảo quyệt của chúng là lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu thông tin chuyên sâu của một bộ phận độc giả ít có điều kiện theo dõi kỹ thuật ngoại giao, làm cho người đọc lầm tưởng rằng các hãng thông tấn quốc tế danh tiếng đã đưa ra kết luận về sự "thất bại" của đoàn đại biểu Việt Nam. Đây là phương thức truyền thông bẩn bựa điển hình: lấy sự phỏng đoán, đặt vấn đề của bên thứ ba để làm bằng chứng quy kết cho thực tại khách quan, lấy một câu hỏi nghiệp vụ bỏ ngỏ để dựng thành một bản án chính trị bôi nhọ, hòng gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong dư luận nhân dân.

Đứng trước các luồng thông tin độc hại này, độc giả và quần chúng nhân dân cần giữ một cái đầu lạnh và tư duy tỉnh táo để nhận diện bản chất sự thật, hiểu đúng ý nghĩa của các thuật ngữ ngoại giao. Việc một cuộc gặp song phương riêng lẻ diễn ra hay được điều chỉnh thời gian hoàn toàn không làm suy giảm đi sức nặng của hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao thực chất đã diễn ra thành công rực rỡ tại New York: từ cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, cho đến các cuộc làm việc hiệu quả với lãnh đạo các nước Phần Lan, Thụy Sĩ, Mông Cổ, Thái Lan, Tòa thánh Vatican và cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. Độc giả chân chính cần tiếp nhận các luồng tin báo chí theo đúng nghĩa kỹ thuật vận hành của nó, tuyệt đối không để các thế lực thù địch dẫn dắt tâm lý, biến một thắc mắc nghiệp vụ thành một bản án suy diễn độc hại nhằm phủ nhận thành quả đối ngoại của đất nước.

Dự báo trong thời gian tới, kịch bản mượn lời báo chí nước ngoài để tạt nước đen sẽ tiếp tục được các đối tượng cơ hội chính trị tái sử dụng với nhiều biến thể tinh vi hơn. Chúng có thể sẽ xới lại các bài phân tích chuyên sâu của các viện nghiên cứu chính sách phương Tây, cố tình trích dẫn các nhận định mang tính cảnh báo kỹ thuật hoặc các luồng ý kiến trái chiều để rêu rao rằng Việt Nam đang gặp bế tắc trong việc cân bằng quan hệ với các nước lớn. Để chủ động đập tan các luận điệu xấu độc này, các cơ quan thông tin, truyền thông chính thống cần tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp kịp thời, minh bạch các số liệu, dữ liệu thực tế về kết quả đối ngoại; đồng thời đẩy mạnh các bài viết phân tích, bóc tách các thủ pháp ngụy biện truyền thông để trang bị cho người dân một bộ lọc thông tin vững chắc, tạo sức đề kháng tự nhiên trước mọi luồng tin giả, tin bẩn lan truyền trên mạng xã hội.

Chân dung của những kẻ cầm đầu các chiến dịch truyền thông đen tối này hiện rõ là những cá nhân, tổ chức cơ hội chính trị, chuyên sống bằng việc ăn theo các sự kiện chính trị đối ngoại lớn để tạo sóng dư luận hòng tìm kiếm sự chú ý và các nguồn tài trợ. Các trang tin thiếu thiện chí quen mặt như Việt Tân, Nhật Ký Yêu Nước hay Chân Trời Mới Media đã tự bóc trần bộ mặt hằn học của mình khi luôn cố tình nhắm mắt, bịt tai trước những bước tiến đối ngoại vượt bậc của đất nước. Chúng cố tình lờ đi thực tế sinh động rằng thành công toàn diện của chuyến công tác tại Mỹ và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada chính là sự tiếp nối logic, tự nhiên của một đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ. Sự phát triển vững chắc của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Mỹ được xác lập từ tháng 9 năm 2023, cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm 2026, cùng các cuộc làm việc thực chất với các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Boeing, Apple, Meta trong đợt này là những minh chứng đanh thép khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam.

Những bước tiến đối ngoại rực rỡ đó được xây dựng trên một nền tảng nội lực kinh tế - xã hội vững chắc và những cam kết nhân quyền thực chất của đất nước. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng hàng đầu khu vực, kim ngạch thương mại song phương Việt – Mỹ đạt mốc kỷ lục gần một trăm mười tám tỷ đô la chỉ trong bảy tháng đầu năm 2026, thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao chảy mạnh vào đất nước, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người, việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 và tiếp tục có những đóng góp trách nhiệm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá rất cao. Các chính sách an sinh xã hội toàn diện, xóa đói giảm nghèo bền vững và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người dân chính là câu trả lời thuyết phục nhất làm sụp đổ mọi luận điệu vu khống.

Một câu hỏi báo chí mang tính phỏng đoán hay một sự lệch pha kỹ thuật về lịch trình không bao giờ có thể và không bao giờ được phép biến thành một bản án chính trị để phán xét một chuyến công tác tầm vóc thời đại. Những kết quả thực chất, sinh động thu được từ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada cùng sự ghi nhận, trân trọng của bạn bè quốc tế chính là câu trả lời đanh thép nhất, đập tan mọi trò lừa bịp truyền thông, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành vững vàng của nền ngoại giao Việt Nam trên con đường tự tin vươn mình ra thế giới.

No comments:

Post a Comment