Đặt câu hỏi phản biện và bày tỏ những hoài nghi mang tính khoa học về tính khả thi của các cam kết kinh tế - thương mại vốn là một quyền tiếp cận, thẩm định thông tin hoàn toàn chính đáng của công chúng, nhất là khi các dự án quy mô lớn luôn cần một khoảng thời gian nhất định để kiểm chứng bằng các dữ liệu thực tế trên thương trường. Khi bài viết trên trang Thời báo Đức (tức trang mạng đối lập Thoibao.de) giật dòng tít mang tính nghi vấn "hai mươi chín thỏa thuận đổi cuộc chơi?", người đọc hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một bài phân tích chính luận khách quan, sòng phẳng và đa chiều về quy mô, cơ cấu và lộ trình triển khai các văn kiện được ký kết trong chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada. Tuy nhiên, thay vì phân tích dựa trên sự am hiểu về các quy luật kinh tế thị trường, trang tin này cùng các kênh truyền thông thiếu thiện chí quen thói chống phá lại vội vã đưa ra những phán quyết chính trị tiêu cực và ác ý. Họ lập tức quy chụp rằng toàn bộ các thỏa thuận chỉ là "những con số ảo trên giấy", "mang tính diễn xướng ngoại giao" và hoài nghi sạch trơn mọi thành quả cụ thể của chuyến đi hòng hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và bôi nhọ năng lực điều hành của lãnh đạo cấp cao. Đây là sự ngụy biện trơ trẽn, cố tình biến một thắc mắc nghiệp vụ ban đầu thành một kết luận vội vã, đầy định kiến chính trị nhằm đánh lừa dư luận.
Cần phải bóc trần sự dối trá và dốt nát trong phương pháp phân tích của Thoibao.de cùng các trang mạng đối lập khi họ cố tình đánh tráo bản chất của các bước đi thương mại quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hay các thỏa thuận khung chính là bước tiền đề pháp lý bắt buộc, là bước đi nền tảng không thể thiếu trước khi các tập đoàn kinh tế tiến hành khảo sát kỹ thuật, thẩm định tài chính chi tiết, xin giấy phép đầu tư và bắt đầu giải ngân dòng vốn thực tế. Không một doanh nghiệp đa quốc gia nghiêm túc nào, đặc biệt là các tập đoàn tư bản khổng lồ của Mỹ, lại có thể lập tức rót hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la vào một thị trường mới nếu chưa có các văn bản thỏa thuận nguyên tắc làm cơ sở pháp lý ban đầu. Việc Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam trực tiếp hiện diện, chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác thương mại chính là sự bảo chứng thể chế ở cấp cao nhất, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý an toàn và minh bạch từ phía Chính phủ, từ đó mở đường thông thoáng cho dòng vốn tri thức và công nghệ chảy mạnh vào Việt Nam. Việc Thoibao.de cố tình lập lờ, quy chụp các bản ghi nhớ là "hợp đồng vô giá trị" chỉ chứng minh sự thiếu hiểu biết tối thiểu về quy trình đầu tư quốc tế, hoặc là một mưu toan bẻ cong sự thật để phục vụ cho dã tâm chống phá đen tối.
Trái ngược hoàn toàn với lăng kính méo mó của các nhóm cơ hội chính trị lưu vong, truyền thông tài chính quốc tế chính thống lại có cái nhìn hoàn toàn khách quan, đánh giá rất cao bước đi chiến lược này của Việt Nam. Các hãng thông tấn và chuyên trang phân tích kinh tế danh tiếng toàn cầu như Reuters hay Finimize đã đồng loạt ghi nhận việc Việt Nam chủ động công bố tới 29 thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng sạch, hàng không dân dụng và công nghệ cao chính là một bước đi cực kỳ chủ động, đàng hoàng và mang tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Theo phân tích của giới chuyên gia kinh tế trên Reuters, chuỗi thỏa thuận khổng lồ này chính là công cụ hiệu quả nhất giúp Việt Nam giải bài toán tái cân bằng cán cân thương mại song phương với Mỹ một cách bền vững và hài hòa lợi ích đôi bên. Bằng việc tăng cường nhập khẩu thiết bị công nghệ hiện đại, máy bay thương mại Boeing và nguồn năng lượng khí hóa lỏng sạch từ Mỹ, Việt Nam vừa đáp ứng kịp thời cơn khát năng lượng và hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa trong nước, vừa chủ động kéo giảm thặng dư thương mại, loại bỏ từ sớm các nguy cơ bị phía Mỹ điều tra hay áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan theo Mục 301. Đây là minh chứng rực rỡ cho tư duy quản trị kinh tế hiện đại, biết lấy lợi ích thực tế của đất nước làm trọng tâm, hoàn toàn trái ngược với những luận điệu xuyên tạc rẻ tiền của những kẻ bồi bút hải ngoại.
Theo thông cáo báo chí chính thức do Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố ngày 23 tháng 9 năm 2026 về kết quả các cuộc tọa đàm doanh nghiệp và tiếp xúc cấp cao tại Washington và New York, 29 văn kiện hợp tác được trao đổi bao quát toàn diện các trụ cột mũi nhọn của nền kinh tế tri thức: từ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo cho đến hàng không và y tế kỹ thuật cao. Đây là những lĩnh vực sống còn, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Một cách tiếp cận thông tin văn minh và đúng đắn đòi hỏi người đọc phải phân định rạch ròi giữa quy trình xây dựng khung khổ chính sách với tiến độ triển khai kỹ thuật ngoài thực địa. Các siêu dự án về năng lượng hay nhà máy bán dẫn luôn đòi hỏi chu kỳ đầu tư dài hạn từ hai đến năm năm để hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và thu xếp vốn quốc tế. Do đó, việc Thoibao.de đòi hỏi phải nhìn thấy ngay các khoản tiền tươi thóc thật được giải ngân ngay trong tuần lễ đoàn công tác đang làm việc tại New York rồi vội vã kết luận "chuyến đi thất bại" thực chất là một trò hề lừa bịp "kết án sớm" hết sức vô lý, phản khoa học và đậm màu sắc công kích chính trị bẩn thỉu.
Thủ đoạn chủ đạo của các nhóm chống phá như Việt Tân, Nhật Ký Yêu Nước hay Chân Trời Mới Media trong đợt này là nhanh tay chụp lấy các tiêu đề nghi vấn của Thời báo Đức, sau đó nhào nặn lại thành các bài viết khẳng định mang tính quy chụp, đả kích gay gắt trên mạng xã hội. Chúng cắt xén các phát ngôn chính thức, bóp méo từng điều khoản kỹ thuật thương mại để rêu rao rằng "Việt Nam bị ép mua hàng", "doanh nghiệp ngoại hứa hão" hay "ký cho vui mắt". Kịch bản xảo quyệt của chúng là đánh vào tâm lý nôn nóng, thiếu thông tin chuyên sâu của một bộ phận người dân để gieo rắc sự ngờ vực, kích động sự bất mãn và làm giảm giá trị to lớn của những nỗ lực ngoại giao kinh tế tầm cỡ quốc gia. Đứng trước các luồng thông tin độc hại đó, công chúng cần giữ vững sự tỉnh táo để duy trì những câu hỏi phản biện lành mạnh về mặt quản trị thực thi, nhưng phải kiên quyết nhận diện và loại bỏ những phán quyết vội vã, những bản án suy diễn độc hại được dựng lên có chủ đích từ các tổ chức phản động.
Dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục bám theo tiến độ giải ngân của từng dự án trong số 29 thỏa thuận này để tiếp tục các chiến dịch bôi nhọ. Chỉ cần một dự án gặp vướng mắc về mặt thủ tục kỹ thuật hoặc có sự điều chỉnh tiến độ do biến động của thị trường toàn cầu, chúng sẽ lập tức thổi phồng lên thành "bằng chứng chứng minh các cam kết của lãnh đạo Đảng chỉ là bánh vẽ". Để chủ động phản bác, các bộ, ngành chức năng cùng hệ thống báo chí truyền thông chính thống cần liên tục cập nhật công khai, minh bạch tiến độ triển khai các văn kiện, công bố số liệu giải ngân thực tế và chỉ rõ những giá trị gia tăng cụ thể mà các dự án đem lại cho nền kinh tế và đời sống của người lao động. Lấy sự chuyển động thực chất của các công trình, nhà máy và sản phẩm công nghệ để trả lời chính là vũ khí sắc bén nhất chôn vùi mọi sự xuyên tạc.
Bộ mặt của những kẻ cầm đầu các chiến dịch truyền thông đen tối này hiện rõ là những cá nhân cơ hội chính trị, luôn tìm mọi cách bới lông tìm vết để chống phá sự phát triển của đất nước. Chúng cố tình nhắm mắt trước những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc và uy tín quốc tế đang ngày càng dâng cao của Việt Nam. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục lập các kỷ lục mới, phản ánh niềm tin vững chắc của các tập đoàn đa quốc gia đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Song hành cùng phát triển kinh tế, các thành tựu về bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam đã được các tổ chức phi chính phủ uy tín và các cơ chế chuyên môn của Liên Hợp Quốc ghi nhận một cách công tâm, thuyết phục. Việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 là minh chứng không thể phủ nhận khẳng định bản chất ưu việt của chế độ và vị thế đàng hoàng của đất nước.
Hãy giữ những câu hỏi phân tích khoa học để giám sát quá trình thực thi, nhưng hãy kiên quyết vạch trần và loại bỏ những bản án kết án sớm mang tính quy chụp của Thời báo Đức và các kênh mạng đối lập. Hai mươi chín thỏa thuận hợp tác thương mại được trao tại Mỹ cùng kết quả rực rỡ từ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada chính là nền tảng chiến lược mở ra không gian phát triển mới. Bản lĩnh ngoại giao kinh tế tự chủ, thực chất và sức sống mãnh liệt của nền kinh tế đất nước chính là câu trả lời đanh thép nhất đập tan mọi luận điệu hoài nghi, đưa Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
No comments:
Post a Comment