Sunday, September 27, 2026

MỘT TRĂM MƯỜI TRƯỜNG HỢP BỊ MỸ TRỤC XUẤT KHÔNG PHẢI "TỘI" CỦA CHUYẾN ĐI

Chính sách nhập cư và công tác quản lý cư trú của chính quyền Mỹ hoàn toàn thuộc quyền tài quyết nội bộ mang tính chủ quyền tuyệt đối của quốc gia sở tại, được vận hành nghiêm ngặt theo hệ thống luật pháp liên bang của Mỹ và tuyệt nhiên không chịu sự chi phối, can thiệp hay điều chỉnh bởi chương trình nghị sự đối ngoại của bất kỳ phái đoàn quốc tế nào. Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ tiến hành các thủ tục tư pháp, rà soát hồ sơ và thực thi lệnh trục xuất đối với một trăm mười trường hợp công dân Việt Nam trong thời gian qua là hoạt động cưỡng chế pháp luật độc lập, thường nhật của chính quyền sở tại nhằm xử lý các hành vi cư trú không hợp pháp hoặc vi phạm các quy định hình sự của nước Mỹ. Đây là một quy trình tư pháp độc lập, áp dụng chung cho mọi công dân nước ngoài vi phạm luật di trú Mỹ, hoàn toàn tuân thủ theo các phán quyết của tòa án di trú sở tại. Thế nhưng, thừa lúc một bộ phận kiều bào đang có tâm lý bất an trước các chiến dịch siết chặt di trú của chính quyền Mỹ, các thế lực thù địch cùng những phần tử cơ hội chính trị hải ngoại đã lập tức nhảy vào tung tin đồn nhảm nhằm kích động dư luận. Chúng dựng đứng lên những câu chuyện ly kỳ, cố tình gán ghép một cách trơ trẽn rằng việc một trăm mười công dân này bị trục xuất là “hậu quả”, là “sự đánh đổi” hay thậm chí là “kết quả của một thỏa thuận ngầm” trong chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York và thăm cấp Nhà nước tới Canada. Đây là một thủ đoạn bóp méo bản chất hết sức tinh vi và tráo trở, cố tình biến hoạt động tư pháp thường nhật của một quốc gia có chủ quyền thành mũi dùi đả kích, bôi nhọ uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Cần phải khẳng định một cách dứt khoát, rành mạch và sòng phẳng về mặt bản chất pháp lý rằng: Việc một trăm mười trường hợp bị phía Mỹ thực thi lệnh trục xuất vừa qua là hoàn toàn do các cá nhân này đã vi phạm luật cư trú hoặc luật hình sự sở tại của Hoa Kỳ, được xử lý căn cứ theo đúng trình tự pháp luật của nước Mỹ, chứ tuyệt đối không liên quan và không thể nào là “kết quả” hay “sản phẩm” của chuyến công tác ngoại giao cấp cao của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong các mối quan hệ bang giao quốc tế hiện đại, các chuyến công du ngoại giao cấp nguyên thủ luôn tập trung vào các vấn đề chiến lược toàn cầu mang tính thời đại: củng cố hòa bình, mở rộng hợp tác đa phương tại Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chuỗi cung ứng công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng xanh và tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại song phương nhằm phục vụ lợi ích sống còn của hàng trăm triệu người dân. Không một nguyên thủ quốc gia nào và cũng không một nền ngoại giao chân chính nào lại biến diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh hay các cuộc gặp cấp cao thành bàn đàm phán để xử lý từng vụ việc vi phạm pháp luật cá nhân đơn lẻ. Việc các đối tượng xấu cố tình gán ghép một trăm mười trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trục xuất với lịch trình làm việc ngoại giao cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ cho thấy sự ấu trĩ, ngô nghê về kiến thức pháp lý quốc tế, hoặc là một mưu toan chính trị đê hèn nhằm đánh tráo bản chất sự việc để đầu độc nhận thức của dư luận.

Phải thẳng thắn vạch trần thủ đoạn hết sức tàn nhẫn và đê hèn của các thế lực chống phá: Chúng đang nhẫn tâm biến nỗi đau, sự lo lắng và tổn thương sâu sắc của những gia đình kiều bào có người thân gặp trục trặc về mặt pháp lý di trú thành thứ "đạn dược chính trị" bẩn thỉu để bắn phá vào quê hương đất mẹ. Bất kỳ ai sống xa xứ đều thấu hiểu rằng việc đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, bị chia cắt gia đình là một cú sốc lớn, một nỗi bất an đè nặng lên đời sống sinh hoạt của mỗi kiều bào. Lẽ ra, trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, những người cùng chung dòng máu Việt phải chia sẻ, hướng dẫn đồng hương tiếp cận các kênh hỗ trợ pháp lý chính thống, tìm kiếm luật sư di trú có kinh nghiệm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo luật Mỹ. Thế nhưng, các nhóm cơ hội chính trị và các trang mạng thiếu thiện chí lại chọn cách hành xử vô lương tâm: chúng lợi dụng sự bối rối, hoảng loạn của bà con để thổi phồng sự việc, gieo rắc tâm lý sợ hãi, hoang mang trong toàn thể cộng đồng người Việt tại Mỹ, từ đó kích động sự bất mãn và mưu toan khoét sâu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ đoạn “đục nước béo cò”, lấy nỗi bất hạnh của đồng bào làm công cụ trục lợi chính trị của các tổ chức phản động lưu vong một lần nữa phơi bày bản chất vô luân, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống nghĩa tình, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Trái ngược hoàn toàn với sự xuyên tạc ác ý đó, công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài từ lâu đã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được Bộ Ngoại giao cùng các Cơ quan Đại diện ngoại giao tại Mỹ và Canada triển khai liên tục, bài bản và tận tụy. Theo các thông cáo báo chí chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam luôn chủ động thiết lập kênh liên lạc thường xuyên với các cơ quan thực thi pháp luật sở tại như Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để nắm bắt kịp thời danh sách công dân bị giữ, kiểm tra điều kiện sinh hoạt, xác minh chính xác nhân thân, cấp phát giấy tờ lãnh sự cần thiết và bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng nhất của công dân theo đúng các công ước quốc tế và Thỏa thuận song phương về việc nhận trở lại công dân đã ký kết giữa hai nước. Mục tiêu tối thượng của Nhà nước Việt Nam trong mọi nỗ lực bảo hộ lãnh sự luôn là bảo vệ phẩm giá, tính mạng, tài sản và sự an toàn của người dân, bảo đảm rằng bất kỳ công dân nào dù vi phạm pháp luật ở nước ngoài cũng phải được đối xử nhân đạo và công bằng theo đúng chuẩn mực văn minh, chứ không bao giờ có chuyện chính quyền “bỏ rơi” đồng bào hay dùng số phận của người dân làm con bài đổi chác như những lời bịa đặt độc địa.

Thực tế lịch sử và chương trình làm việc dày đặc, đầy ắp nghĩa tình của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Bắc Mỹ đã đập tan mọi luận điệu chia rẽ của các nhóm cực đoan. Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành nhiều thời gian quý báu trực tiếp gặp gỡ các hội đoàn kiều bào, đại diện các tầng lớp trí thức, nhân sĩ và doanh nhân gốc Việt tiêu biểu tại New York và Ottawa. Sự kiện này là sự tiếp nối mạch lạc chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng đã diễn ra từ cuộc gặp gỡ kiều bào vào tháng 2 năm 2026, một lần nữa khẳng định sự kiên định của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết số 36 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại các buổi gặp gỡ, những thông điệp chân thành, cởi mở của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta về việc tôn trọng sự lựa chọn nơi sinh sống của kiều bào, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập thành công vào xã hội sở tại và hướng về đóng góp cho quê hương đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo bà con. Điều này chứng minh rằng kiều bào yêu nước luôn có cái nhìn sáng suốt, không bao giờ bị lung lạc bởi những chiêu trò tuyên truyền kích động rẻ tiền.

Trong thời gian tới, chắc chắn các thế lực thù địch sẽ chưa dừng lại mà tiếp tục đào bới các vấn đề di trú, thị thực hay quyền công dân để tung ra các kịch bản chống phá mới hòng phá hoại thành quả đối ngoại của đất nước. Chúng có thể sẽ cắt ghép các đoạn phóng sự, dàn dựng phỏng vấn với những cá nhân bất mãn, lợi dụng các tiêu chuẩn kép về dân chủ, nhân quyền để rêu rao rằng “chính quyền trong nước tiếp tay cho việc trục xuất công dân”. Để chủ động đập tan các luận điệu xấu độc này, các cơ quan chức năng và hệ thống báo chí chính thống cần tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời về quy trình thực thi pháp luật và công tác bảo hộ công dân; đồng thời tuyên truyền rõ ràng để người dân hiểu rằng: Bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công dân là trách nhiệm không bao giờ thay đổi của Nhà nước Việt Nam, nhưng việc tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp của quốc gia sở tại là nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân khi sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Sự phân định rạch ròi, đúng đắn đó chính là liều vắc-xin hữu hiệu nhất vô hiệu hóa mọi âm mưu chia rẽ tình cảm thiêng liêng giữa đồng bào hải ngoại với Tổ quốc.

Nhìn rõ diện mạo của những kẻ chuyên nghề buôn tin giả và chống phá, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều thấy rõ đó chỉ là những phần tử lạc lõng, sống ký sinh vào nguồn tài trợ đen tối từ bên ngoài, luôn rình rập mọi sự cố pháp lý hay an sinh đời thường để thổi bùng lên thành xung đột chính trị. Chúng cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những bước tiến nhảy vọt của nền ngoại giao Việt Nam thời đại mới. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ từ tháng 9 năm 2023 và sự đón tiếp trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước cao nhất của Toàn quyền Canada Louise Arbour dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định một vị thế đối ngoại chưa từng có của Việt Nam. Vị thế ấy không những nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế mà còn tạo dựng hành lang pháp lý, chính trị vững chắc nhất để Nhà nước bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại khu vực Bắc Mỹ.

Thành công ngoại giao rực rỡ đó được bảo chứng bằng nội lực kinh tế vững vàng và những cam kết nhân quyền thực chất của đất nước. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ấn tượng, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao chảy mạnh vào các ngành công nghệ cốt lõi, công tác an sinh xã hội được bảo đảm vững chắc và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu bền vững. Trên trường quốc tế, việc Việt Nam đảm nhiệm xuất sắc vai trò Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 và liên tục được tín nhiệm tại các cơ chế đa phương là minh chứng đanh thép đập tan mọi luận điệu vu khống. Các báo cáo độc lập của nhiều tổ chức quốc tế uy tín đều ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong việc chăm lo đời sống nhân dân và bảo vệ các quyền cơ bản của con người.

Chính sách thực thi pháp luật di trú của chính quyền Mỹ và chương trình công tác đối ngoại tầm chiến lược của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam là hai dòng chảy hoàn toàn độc lập về cả bản chất chính trị lẫn cơ sở pháp lý. Một trăm mười trường hợp bị phía Mỹ áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm luật sở tại không thể và không bao giờ là cái cớ để những kẻ chống phá xuyên tạc, đổ lỗi hay phủ nhận thành công to lớn của chuyến công tác Bắc Mỹ. Nhìn nhận sự việc bằng thái độ điềm tĩnh, thượng tôn pháp luật và tỉnh táo trước những luận điệu kích động chính là cách tốt nhất để mỗi người Việt Nam chung tay bảo vệ sự thật, đập tan mọi âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vững tin cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới.


No comments:

Post a Comment