Sunday, September 27, 2026

NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ: THỦ TỤC LÃNH SỰ LÀ VIỆC PHẢI LÀM, KHÔNG PHẢI CỚ CHỐNG PHÁ

Trong bất kỳ nền hành chính quốc gia hiện đại nào trên thế giới, việc tổ chức cung cấp dịch vụ công ở nước ngoài luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, áp lực đặc thù về khoảng cách địa lý, sự chênh lệch múi giờ, định biên nhân lực có hạn và tính phức tạp của các quy trình pháp lý song phương. Việc dư luận kiều bào tại Mỹ thời gian qua có những ý kiến phản ánh, phàn nàn thẳng thắn về tiến độ xử lý thủ tục cấp giấy khai sinh, cấp đổi hộ chiếu hay các loại giấy tờ xác nhận nhân thân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Washington D.C. cũng như các Tổng Lãnh sự quán là một thực tế khách quan cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị. Sự chậm trễ cục bộ ở một số thời điểm nhất định do lượng hồ sơ thực tế dồn đọng quá lớn, hoặc do khâu phối hợp xác minh thông tin giữa các cơ quan chức năng trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài chưa thực sự đồng bộ, nhịp nhàng là những hạn chế có thật trong khâu vận hành. Đây là bài toán quản trị dịch vụ công đòi hỏi ngành ngoại giao phải tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới và cải cách một cách quyết liệt, triệt để. Tuy nhiên, việc một số phần tử cơ hội chính trị cố tình lợi dụng những tồn tại hành chính mang tính kỹ thuật thuần túy này để vẽ nên một bức tranh xám xịt, cố tình bóp méo bản chất, đánh đồng sự việc nhằm phủ nhận toàn bộ ý nghĩa chính trị to lớn và những thắng lợi rực rỡ của chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada lại là một hành vi hoàn toàn xảo trá, trơ trẽn và mang động cơ chính trị đen tối.



Trước hết, cần phải tách bạch một cách thật rành mạch, sòng phẳng giữa hai vấn đề có bản chất hoàn toàn khác nhau: một bên là trục trặc kỹ thuật trong việc giải quyết thủ tục hành chính công của cơ quan đại diện, và một bên là đường lối, chủ trương lớn mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những chậm trễ cục bộ trong thủ tục đăng ký khai sinh, cấp đổi hộ chiếu hay hợp pháp hóa lãnh sự thực chất chỉ là vấn đề hành chính dịch vụ công đang phát sinh trong đời sống thường nhật. Vấn đề này đã và đang được Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành liên quan nhìn nhận trực diện và quyết liệt chỉ đạo giải quyết thông qua tiến trình chuyển đổi số quốc gia toàn diện, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu dân cư và tích hợp trên các cổng dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch nhất. Vì vậy, hoàn toàn không một ai có quyền lấy những vướng mắc thủ tục mang tính kỹ thuật đó làm cái cớ để phủ nhận chính sách đại đoàn kết dân tộc nhất quán, thủy chung trước sau như một của Tổ quốc đối với đồng bào xa xứ. Công tác cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đồng bào định cư ở nước ngoài luôn là trách nhiệm chính trị xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao vào đầu năm 2026 đã tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người Việt Nam ở nước ngoài, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi và triệt tiêu mọi biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc chính quyền luôn lắng nghe, tiếp thu một cách chân thành những đóng góp xây dựng của kiều bào để hoàn thiện bộ máy chính là minh chứng sống động cho tinh thần một chính quyền phục vụ nhân dân, chứ tuyệt đối không bao giờ phản ánh sự xa cách giữa Nhà nước với cộng đồng người Việt ở hải ngoại như những kẻ ác ý rêu rao.

Thế nhưng, trên các diễn đàn mạng xã hội, các trang tin thiếu thiện chí quen thói chống phá như Chân Trời Mới Media, Nhật Ký Yêu Nước hay một số tài khoản cá nhân cực đoan đã lập tức chộp lấy những phản ánh này để mở một chiến dịch bôi nhọ quy mô lớn. Chúng cố tình biến những phàn nàn sinh hoạt đời thường thành vũ khí chính trị nhằm đả kích chế độ. Bằng thủ đoạn đánh tráo khái niệm hết sức xảo quyệt, chúng đánh đồng sự chậm trễ hành chính cục bộ ở một vài bộ phận với “sự bất lực của cả bộ máy”, từ đó tung ra các luận điệu quy chụp vô căn cứ, kích động bà con kiều bào tẩy chay các sự kiện đối ngoại của đất nước, thậm chí bịa đặt rằng chuyến công du của lãnh đạo cấp cao sang Bắc Mỹ chẳng mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào cho cộng đồng. Đây chính là chiêu bài quen thuộc “từ một đốm lửa nhỏ cố tình thổi bùng lên thành đám cháy lớn”, lợi dụng tâm lý sốt ruột, bức xúc nhất thời của một bộ phận người dân khi đi làm giấy tờ để bẻ lái câu chuyện sang hướng công kích thể chế chính trị, hạ thấp uy tín cá nhân của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và làm hoen ố hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực tế khách quan và chương trình hoạt động dày đặc, đầy ắp nghĩa tình của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Bắc Mỹ đã đập tan hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc rẻ tiền đó. Trong khuôn khổ chuyến công tác, hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành nhiều thời gian quý báu trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện thân mật với đông đảo đại diện cộng đồng người Việt, các trí thức, nhân sĩ và doanh nhân gốc Việt tiêu biểu tại New York và thủ đô Ottawa đã để lại những dư âm vô cùng sâu sắc, ấm áp. Tại các cuộc gặp gỡ chan chứa tình cảm quê hương này, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã truyền đi một thông điệp sáng rõ, chân thành và đầy tinh thần cầu thị: Đảng và Nhà nước luôn khẳng định kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đất nước luôn thấu hiểu, trân trọng và tôn trọng sự lựa chọn nơi sinh sống, làm việc của các tầng lớp kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia khoa học công nghệ. Đồng chí khẳng định Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ rào cản hành chính để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thông thoáng nhất cho bà con được đóng góp trí tuệ, công sức và nguồn lực vào công cuộc phát triển quê hương đất nước. Những trao đổi cởi mở, không khoảng cách giữa đồng chí Tô Lâm với các chuyên gia, nhà khoa học gốc Việt hàng đầu tại Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đã chứng minh một chân lý sáng ngời: trí thức kiều bào chân chính luôn hướng về Tổ quốc bằng một tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng xây dựng, chứ tuyệt đối không bao giờ bị lung lạc bởi những trò chọc ngoáy, bới lông tìm vết của các nhóm cơ hội chính trị lưu vong.

Dự báo trong thời gian tới, khi những luận điệu xuyên tạc về dịch vụ công dần bị thực tế cải cách làm cho phá sản, các thế lực thù địch vẫn sẽ không chịu từ bỏ dã tâm mà tiếp tục triển khai các kịch bản phá hoại mới. Chúng có thể sẽ cắt ghép các đoạn video phát biểu, dàn dựng các cuộc phỏng vấn giả tạo với một vài cá nhân bất mãn để rêu rao rằng “chuyến đi không thành công”, “kiều bào xa lánh chính quyền”, hoặc đào xới các vấn đề dân chủ, nhân quyền theo tiêu chuẩn kép nhằm làm giảm giá trị của các văn kiện hợp tác chiến lược vừa đạt được. Để chủ động đấu tranh phản bác một cách hiệu quả, các cơ quan báo chí và truyền thông cần liên tục cung cấp thông tin chính thống, minh bạch về những kết quả hợp tác cụ thể đạt được sau chuyến đi; đồng thời, các cơ quan đại diện ngoại giao phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của kiều bào về giấy tờ, hộ tịch. Việc thực tế hóa các cam kết phục vụ kiều bào, nâng cao chất lượng dịch vụ công chính là câu trả lời đanh thép nhất, tước đi mọi cái cớ mà các đối tượng xấu có thể bám víu vào để chống phá, kích động.

Nhìn rõ diện mạo của những kẻ cố tình xuyên tạc chuyến công tác, người dân trong nước và kiều bào yêu nước đều nhận thấy đó chỉ là những cá nhân, tổ chức cơ hội, sống ký sinh vào các nguồn tài trợ chống phá từ bên ngoài, hoặc những kẻ mang nặng định kiến hằn học luôn tìm cách bấu víu vào mọi sự cố hành chính đời thường để gieo rắc chia rẽ. Họ cố tình nhắm mắt trước những bước tiến nhảy vọt trong công tác đối ngoại và vị thế quốc tế của Việt Nam. Chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặt hái được những thành tựu lịch sử toàn diện. Việc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Mỹ xác lập từ tháng 9 năm 2023 không ngừng đi vào chiều sâu thực chất, cùng với việc nâng cấp mạnh mẽ các khuôn khổ hợp tác với Canada, được Toàn quyền Louise Arbour đón tiếp trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, là minh chứng không thể chối cãi cho uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước.

Những thành tựu ngoại giao rực rỡ đó được xây dựng trên một nền tảng kinh tế - xã hội vô cùng vững chắc và những cam kết nhân quyền thực chất của Việt Nam. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng hàng đầu khu vực, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao chảy mạnh vào đất nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu bền vững và đời sống của đại đa số người dân không ngừng được cải thiện. Trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người, việc Việt Nam đảm nhiệm xuất sắc vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế chính là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi sự vu khống. Các báo cáo độc lập của nhiều tổ chức quốc tế uy tín cùng các cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu của Liên Hợp Quốc đều ghi nhận những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền phát triển, tự do tín ngưỡng tôn giáo và an sinh xã hội cho người dân.

Cải cách và khắc phục triệt để những hạn chế trong dịch vụ công lãnh sự là việc thật, việc làm thường xuyên mà Nhà nước Việt Nam đang quyết liệt thực hiện để phụng sự đồng bào. Còn việc lợi dụng những khó khăn kỹ thuật đó để bóp méo, phủ nhận một chuyến công tác đối ngoại tầm vóc chiến lược của người đứng đầu Đảng và Nhà nước là hành vi trơ trẽn, cần phải bị nghiêm khắc vạch trần và bác bỏ. Thành công toàn diện của chuyến công tác Bắc Mỹ cùng tình cảm gắn bó máu thịt giữa kiều bào với quê hương chính là sức mạnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo xung lực to lớn để đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.


No comments:

Post a Comment