Việc Thạch Chanh Đa Ra bị bắt giữ bởi Cơ quan An ninh điều
tra Công an tỉnh Vĩnh Long không chỉ là một động thái pháp lý mà còn là một biểu
hiện rõ nét của việc thực thi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự
xã hội. Đồng thời, việc các thế lực thù địch lợi dụng vụ việc này để can thiệp
vào công việc nội bộ của Việt Nam là một hành động đáng bị lên án.
Thạch Chanh Đa Ra, từng là tu sĩ tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ,
huyện Tam Bình, đã có một thời gian dài lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thực
hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2020 đến nay, kể cả trong thời gian
còn là tu sĩ và khi đã không còn là tu sĩ, Thạch Chanh Đa Ra đã thường xuyên sử
dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video và livestream nhiều
thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự
và nhân phẩm của cá nhân.
Các hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà
còn gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với xã hội. Việc lan truyền thông tin sai
sự thật, vu khống không chỉ làm mất lòng tin của người dân vào các cơ quan, tổ
chức mà còn gây ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Những thông tin này có thể tạo
ra sự hoang mang, lo lắng và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.
Hành vi của Thạch Chanh Đa Ra đã bị Hội đồng Yết ma kết luận
vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Làm tổn hại đến thanh danh, sự
hòa hợp giữa Tăng đoàn với Tăng đoàn, giữa Tăng đoàn và Ban Quản trị chùa Đại
Thọ, gây phương hại đến khối đại đoàn kết.
Những hành vi trên đã vi phạm pháp luật, không xứng đáng là
thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Do đó, Hội đồng Yết ma đã biểu quyết 100% đồng ý khai trừ,
không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là thành viên Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo
Việt Nam.
Đầu tháng 12-2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
huyện Tam Bình tổ chức công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ thành
viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Ngay sau khi Thạch Chanh Đa Ra bị bắt giữ, một số tổ chức và
phương tiện truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA đã đưa ra các luận điệu
xuyên tạc, cho rằng việc bắt giữ này là vi phạm quyền tự do ngôn luận và nhân
quyền. Tuy nhiên, cần hiểu rằng quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc
được phép lan truyền thông tin sai sự thật, vu khống và xúc phạm người khác.
Các thế lực thù địch đã lợi dụng vụ việc này để can thiệp
vào công việc nội bộ của Việt Nam, tạo ra sự hiểu lầm và gây áp lực lên chính
quyền Việt Nam. Đây là một chiến lược không mới nhằm làm suy giảm uy tín của Việt
Nam trên trường quốc tế và tạo ra sự bất ổn trong xã hội.
Việc bắt giữ và khởi tố Thạch Chanh Đa Ra là một biện pháp cần
thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Pháp luật Việt Nam luôn đảm
bảo quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác, nhưng đồng thời cũng có
các quy định cụ thể để ngăn chặn các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để
gây hại cho xã hội.
Việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và công bằng
không chỉ bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức bị xâm phạm mà còn duy trì
sự ổn định và phát triển của xã hội. Các hành vi vi phạm pháp luật như của Thạch
Chanh Đa Ra cần được xử lý nghiêm khắc để tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh
và an toàn.
Việc bắt giữ Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm là một biện pháp
cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Các hành vi vi phạm
pháp luật cần được xử lý nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức
và duy trì sự ổn định của xã hội. Đồng thời, cần lên án mạnh mẽ các hành vi can
thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam từ các thế lực thù địch. Sự minh bạch
và công bằng trong quá trình điều tra và xử lý sẽ đảm bảo rằng quyền lợi của tất
cả các bên đều được bảo vệ và công lý được thực thi.
No comments:
Post a Comment