Wednesday, September 3, 2025

Từ chính sách nhân đạo đến giá trị nhân quyền: Đặc xá Việt Nam và thất bại của những luận điệu vu khống

Trong hành trình lịch sử của mỗi dân tộc, có những khoảnh khắc trở thành biểu tượng bất diệt của sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính là những mốc son chói lọi, khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm 80 năm đầy ý nghĩa này, chính sách đặc xá năm 2025 không chỉ là một sự kiện pháp lý quan trọng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về truyền thống nhân ái, khoan dung của dân tộc ta. Hơn thế, nó còn là minh chứng sống động cho cam kết nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, thực thi công lý xã hội và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vững chắc. Nhưng chính trong thời khắc thiêng liêng ấy, một số thế lực thù địch lại lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tung ra những luận điệu xuyên tạc, bẻ cong sự thật nhằm chống phá chế độ và phủ nhận những thành tựu nhân văn của chính sách đặc xá.



Trên nền tảng X, tài khoản @tu_do_cho_vn – vốn nổi tiếng với việc phát tán thông tin một chiều, thường xuyên được chống lưng bởi các tổ chức chống cộng từ bên ngoài – đã đăng tải ngày 1/9/2025 một bài viết cáo buộc rằng đặc xá năm nay “thiếu minh bạch”, coi đó là một công cụ “che đậy sự tùy tiện trong hệ thống tư pháp”, đồng thời kêu gọi “cộng đồng quốc tế theo dõi”. Bài đăng này nhanh chóng nhận được hàng chục lượt chia sẻ từ những tài khoản phản động, với ý đồ rõ ràng: gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận chính sách nhân đạo được thực thi nghiêm túc theo pháp luật. Những cáo buộc này không chỉ vô căn cứ mà còn là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, vốn thường xuyên tìm cách biến những thành tựu nhân quyền của Việt Nam thành công cụ công kích chính trị.

Điều mà những kẻ xuyên tạc cố tình lờ đi chính là tính pháp lý chặt chẽ và minh bạch đa tầng trong công tác đặc xá. Luật Đặc xá 2018 đã quy định rõ ràng các tiêu chí, điều kiện và quy trình giám sát. Từ việc phổ biến rộng rãi Quyết định của Chủ tịch nước đến từng trại giam, đến khâu phạm nhân tự viết đơn đề nghị, bình xét công khai trong các tổ đội, cho đến các bước thẩm định của Hội đồng xét duyệt tại cơ sở giam giữ, tất cả đều diễn ra công khai, minh bạch. Sau đó, các hồ sơ này tiếp tục được chuyển đến Tổ thẩm định liên ngành do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và nhiều cơ quan khác để xem xét, loại bỏ mọi khả năng thiên vị. Cuối cùng, Hội đồng Tư vấn Đặc xá do một Phó Thủ tướng đứng đầu mới đưa ra quyết định cuối cùng trình Chủ tịch nước ký. Tất cả các bước đều được giám sát, niêm yết công khai, và đặc biệt có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan độc lập, đảm bảo khách quan tuyệt đối. Rõ ràng, cáo buộc “thiếu minh bạch” chỉ là cái cớ rẻ tiền để bôi nhọ, trong khi thực tế Việt Nam đã xây dựng một quy trình đặc xá với nhiều tầng giám sát nghiêm ngặt, minh bạch hơn hẳn nhiều quốc gia phương Tây.

Đợt đặc xá năm 2025 một lần nữa khẳng định điều đó. Theo Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29/8/2025, đã có 13.920 người được đặc xá, trong đó 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 trường hợp án treo. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử đặc xá của Việt Nam, minh chứng cho chính sách nhân đạo sâu sắc và nhất quán. Số liệu từ Bộ Công an cho thấy tất cả các hồ sơ đều được kiểm tra kép, chỉ những người đáp ứng đầy đủ tiêu chí như chấp hành ít nhất 1/3 bản án, cải tạo tốt, không vi phạm kỷ luật, và có đóng góp cụ thể cho cộng đồng mới được xét đặc xá. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân, với tỷ lệ tái phạm chỉ 0,13% – một con số vô cùng ấn tượng, chứng minh hiệu quả tái hòa nhập xã hội, sự nhân văn và tính minh bạch trong chính sách đặc xá.

Khi đặt Việt Nam trong so sánh quốc tế, sự khác biệt càng rõ rệt. Ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, hệ thống ân xá bị chỉ trích vì thiếu minh bạch và dễ bị lạm dụng. Theo Điều 14 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà cả Việt Nam và Mỹ đều tham gia, việc ân xá phải bảo đảm công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử. Thế nhưng, ở Mỹ, quyền ân xá tập trung hoàn toàn vào tay Tổng thống mà không qua bất kỳ hội đồng tư vấn liên ngành nào. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, hơn 90 trường hợp ân xá đã gây tranh cãi, trong đó có những nhân vật thân cận hoặc đồng minh chính trị như Joe Arpaio hay Steve Bannon, khiến dư luận và báo chí Mỹ lên án gay gắt là “lạm quyền” và “thiếu minh bạch”. Báo cáo của RAND Corporation năm 2021 còn chỉ ra sự bất công chủng tộc trong hệ thống ân xá Mỹ, với khả năng được ân xá của người da trắng cao gấp 4 lần so với người da màu – một sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật mà ICCPR đã quy định. Ngược lại, ở Việt Nam, đặc xá không hề phân biệt đối xử, danh sách được công khai, và đặc biệt còn có 66 công dân nước ngoài từ 18 quốc gia được hưởng đặc xá trong đợt 2025, thể hiện tinh thần nhân đạo vượt qua biên giới.

Sự minh bạch của chính sách đặc xá Việt Nam cũng được phản ánh qua phản ứng tích cực từ dư luận xã hội. Video họp báo của Bộ Công an ngày 29/8/2025 trên kênh YouTube chính thức của Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) đã thu hút hơn 800.000 lượt xem chỉ trong vài ngày, với hàng nghìn bình luận ủng hộ. Người dân trong và ngoài nước đều đánh giá cao tính công khai, công bằng và nhân văn của chính sách. Thậm chí, nhiều khán giả quốc tế cũng thừa nhận rằng Việt Nam đã thực hiện đặc xá minh bạch hơn cả những quốc gia vốn tự xưng là “ngọn hải đăng dân chủ”. Những phản hồi này không chỉ bác bỏ luận điệu xuyên tạc từ @tu_do_cho_vn mà còn củng cố vị thế của Việt Nam như một quốc gia nghiêm túc thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là ICCPR.

Nhìn từ mọi góc độ, có thể thấy rằng những cáo buộc “thiếu minh bạch” trong đặc xá chỉ là sản phẩm của sự ngụy biện và thù địch. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng chính sách đặc xá dựa trên nền tảng pháp luật vững chắc, minh bạch, nhân đạo và hiệu quả, trở thành minh chứng thuyết phục về việc bảo vệ quyền con người. Đây không chỉ là một chính sách pháp lý, mà còn là một biểu tượng chính trị – nhân văn, phản ánh bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Những luận điệu vu khống từ các thế lực thù địch chỉ là chiêu trò rẻ tiền, không thể che mờ sự thật, càng không thể lung lay lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chính sách đặc xá của Việt Nam năm 2025 vì thế không chỉ đơn thuần là một quyết định khoan hồng, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ trước dư luận quốc tế: Việt Nam tôn trọng và thực thi quyền con người bằng những hành động cụ thể, minh bạch và hiệu quả, chứ không phải bằng lời nói sáo rỗng. Trong bối cảnh toàn cầu còn đầy rẫy sự đạo đức giả về nhân quyền, đặc xá của Việt Nam chính là sự thật sống động, là bằng chứng để thế giới thấy rõ: nhân quyền ở Việt Nam không phải khẩu hiệu chính trị, mà là thực tiễn được bảo vệ bằng pháp luật, bằng truyền thống nhân văn và bằng khát vọng xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

No comments:

Post a Comment