Wednesday, October 21, 2026

Áp đặt ý thức hệ và bài toán về quyền tự quyết của các dân tộc: Nhìn từ Nghị quyết H.Res.1490 của Hạ viện Mỹ

Đạo lý nào cho phép một nhóm nghị sĩ Mỹ phán xét quyền lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam? Trong biên niên sử của các mối quan hệ quốc tế đương đại, không hiếm khi xuất hiện những văn bản mang tính áp đặt ý thức hệ từ phía các cơ quan lập pháp nước ngoài nhằm can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Sự kiện Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết H.Res.1490 gần đây, với danh nghĩa phản đối chủ nghĩa xã hội, thực chất là một biểu hiện lạc hậu của tư duy chiến tranh lạnh, cố tình lờ đi thực tiễn khách quan và quyền tự quyết định vận mệnh của các dân tộc. Việc một số thế lực cực đoan lợi dụng văn bản này để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ và hạ uy tín Việt Nam không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà còn đi ngược lại xu thế hợp tác, hòa bình và tôn trọng lẫn nhau trên quy mô toàn cầu.  


Nhìn nhận một cách khách quan, Nghị quyết H.Res.1490 sinh ra từ những toan tính chính trị nội bộ của một bộ phận nghị sĩ Mỹ nhằm tranh giành ảnh hưởng ý thức hệ và phục vụ các mục tiêu tranh cử hơn là phản ánh một tầm nhìn ngoại giao mang tính xây dựng. Về mặt nội dung, nghị quyết này gom quơ và đánh đồng mọi hình thức chủ nghĩa xã hội với các khiếm khuyết lịch sử, từ đó lên án một cách cực đoan mô hình mà nhiều quốc gia đã lựa chọn và kiên định theo đuổi thành công. Đáng chú ý, trong quá trình thảo luận, một số phần tử cực đoan đã tìm cách lồng ghép các luận điệu xuyên tạc về lịch sử và thực tiễn phát triển của Việt Nam nhằm phục vụ mục đích đen tối. Đây là sự ngụy biện trơ trẽn, cố tình phủ nhận những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Việt Nam đã đổ biết bao mồ hôi và xương máu mới giành được dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá về mặt bản chất, đây là một văn bản mang tính áp đặt một chiều, thể hiện sự thiếu hiểu biết sâu sắc hoặc cố tình phớt lờ thực tế rằng con đường mà Việt Nam lựa chọn xuất phát từ chính lòng mong mỏi hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của toàn thể dân tộc, hoàn toàn phù hợp với xu thế tiến bộ của nhân loại chứ không phải là sự áp đặt ngoại lai nào.  

Khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội và không gian truyền thông quốc tế cho thấy, ngay sau khi Nghị quyết H.Res.1490 xuất hiện, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và những kẻ cơ hội chính trị đã nhanh chóng bắt nhịp, thổi phồng và xuyên tạc triệt để. Chúng lập ra hàng loạt diễn đàn, tung ra các bài viết, video có nội dung cắt xén, bóp méo sự thật, lợi dụng chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ" và các điều khoản trong nghị quyết để tấn công trực diện vào chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Các luồng thông tin độc hại này tập trung khoét sâu vào những khó khăn lịch sử, bóp méo các chính sách quản lý nhà nước, đồng thời cố tình hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm kích động sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phơi bày một âm mưu thâm độc: biến một văn kiện nội bộ mang màu sắc thiên kiến của một nhóm nghị sĩ ngoại quốc thành thứ "vũ khí mềm" để chiến tranh thông tin, phủ nhận thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền con người vốn được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi của Việt Nam.  

Khi đặt Nghị quyết H.Res.1490 lên bàn cân so sánh với các tiêu chuẩn thực tế tại chính nước Mỹ và các quốc gia phát triển khác, người ta càng thấy rõ sự ngụy hip, tiêu chuẩn kép và tính chất mị dân của văn bản này. Bản thân nước Mỹ đang phải đối mặt với vô vàn cuộc khủng hoảng cấu trúc trầm trọng từ phân hóa giàu nghèo sâu sắc, bất bình đẳng chủng tộc, khủng hoảng y tế, giáo dục cho đến những bất cập trong hệ thống bầu cử và tình trạng vi phạm quyền con người nghiêm trọng ngay trong lòng xã hội tư bản. Một quốc gia còn tồn tại nhiều lỗ hổng lớn về công bằng xã hội và an sinh cho người dân hoàn toàn không có đạo lý, tư cách hay thẩm quyền để đứng ra phán xét, chỉ tay năm ngón hay lên án con đường phát triển vì con người của các quốc gia khác. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ là một học thuyết chính trị mà đã hiện thực hóa thành những thành tựu kinh tế tăng trưởng ấn tượng, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội ngày càng bao trùm, quyền con người được hiến định và bảo đảm thực thi nghiêm túc trong thực tế. So sánh rộng ra trên bình diện quốc tế, sự ổn định chính trị, tiềm lực và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam chính là câu trả lời đanh thép nhất, vạch trần hoàn toàn sự sai trái, lỗi thời của những nghị quyết mang nặng định kiến ý thức hệ như H.Res.1490.  

Sự kiên định của dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không thể bị lung lay bởi bất kỳ văn bản xuyên tạc hay nghị quyết áp đặt nào từ bên ngoài. Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi quốc gia có quyền tự quyết định con đường phát triển phù hợp với đặc thù lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của nhân dân mình, không một thế lực ngoại bang nào có quyền can thiệp. Nỗ lực lợi dụng các chiêu bài ý thức hệ để hạ uy tín Việt Nam chỉ càng làm tăng thêm sự đoàn kết, tinh thần tự chủ và quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền của hàng triệu người con đất Việt trên khắp toàn cầu.


No comments:

Post a Comment