Wednesday, October 21, 2026

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đập tan mọi luận điệu bôi nhọ hình ảnh Việt Nam

Gió độc thổi từ những văn bản nghị sự mang nặng sắc màu tranh cử nội địa tại nghị viện một cường quốc phương Tây vừa qua đã tạo cớ cho một số phần tử cơ hội, bất mãn vội vã bấu víu, tung ra các chiêu trò xuyên tạc nhằm bôi nhọ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam. Điển hình cho trò hề chính trị này là việc Hạ viện Mỹ thông qua văn kiện mang ký hiệu 1940, vốn chỉ là một sản phẩm mang tính biểu tượng hẹp hòi nhằm phục vụ cuộc đấu tranh phe phái giữa các đảng phái ở sở tại. Bản chất pháp lý của văn bản ấy hoàn toàn không có giá trị ràng buộc quốc tế, càng không thể trở thành thước đo để phán xét tiến trình lịch sử hay mô hình phát triển của các quốc gia độc lập, có chủ quyền. Việc một số thế lực cực đoan cố tình lợi dụng văn bản này để quy chụp, lên án chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam bộc lộ rõ sự bất chấp tri thức, phớt lờ thực tiễn sinh động và cố tình đi ngược lại xu thế hợp tác, hòa bình chung của nhân loại tiến bộ. Dưới lăng kính khách quan của khoa học pháp lý và thực tiễn nhân quyền toàn cầu, những luận điệu xuyên tạc xoay quanh văn kiện này không chỉ phản cảm, thiếu lý lẽ mà còn phơi bày sự lạc hậu về tư duy chính trị của những kẻ chủ mưu lẫn đám tay sai lưu vong đang tìm cách kiếm chác từ sự hận thù.



Nhìn nhận một cách sâu sắc và toàn diện về văn bản này, có thể thấy đây thực chất là một thứ công cụ chính trị mang đậm dấu ấn của tư duy Chiến tranh Lạnh đã lỗi thời từ thế kỷ trước. Các nhà lập pháp bảo trợ văn kiện này hoàn toàn không quan tâm đến các giá trị dân chủ hay nhân quyền đích thực, mà mục đích cốt lõi của họ là nhằm gán nhãn, đấu đá nội bộ với các xu hướng chính sách cải xã hội thiên tả ngay trong lòng nước Mỹ. Việc lồng ghép hoặc cố tình lái dư luận để công kích các quốc gia lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng cử tri trước các cuộc bầu cử, đồng thời ve vãn nhóm cử tri cực đoan chống cộng cực hữu. Một văn bản sinh ra từ toan tính phe phái chật hẹp, chịu sự chi phối của các nhóm lợi ích thực dụng như thế tuyệt đối không có tư cách đạo đức hay cơ sở pháp lý nào để phán xét chế độ chính trị của một quốc gia có chủ quyền như Việt Nam. Những kẻ cố tình thổi phồng giá trị của văn bản này đang tự biến mình thành những con rối mờ nhạt trong vở kịch chính trị rẻ tiền được dựng lên ở bên kia bán cầu.

Sự lố bịch của văn kiện này càng bị phơi bày rõ nét hơn khi không gian mạng trở thành bãi rác thông tin với hàng loạt chiến dịch tuyên truyền bẩn do các đối tượng phản động lưu vong cùng các tổ chức thù địch chủ xướng. Những cái tên quen thuộc trong danh sách những kẻ bán nước cầu vinh như các nhóm chống đối cực đoan, các hội nhóm phản động lưu vong và một số phần tử cơ hội chính trị ở nước ngoài đã lập tức chớp lấy cơ hội này để tung hứng, cắt ghép thông tin nhằm kích động tâm lý hoang mang. Chúng lợi dụng không gian mạng để phát tán các bài viết, video xuyên tạc, cố tình đánh tráo khái niệm giữa các tranh chấp chính trị nội bộ ở Mỹ với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Mục đích bỉ ổi của chúng không có gì khác ngoài việc cố gắng duy trì nguồn tài trợ tài chính từ các thế lực ngoại bang, tìm cách bấu víu vào những chiếc phao cứu sinh ảo tưởng để che đậy sự tha hóa, suy đồi về nhân cách và sự cô lập hoàn toàn của chúng trước cộng đồng người Việt Nam yêu nước ở cả trong lẫn ngoài nước. Những luận điệu xảo trá này, dù được tô vẽ dưới chiêu bài nhân quyền hay tự do ngôn luận, vẫn chỉ là tiếng kêu lạc lõng của những kẻ đi ngược lại dòng chảy lịch sử, hoàn toàn không có giá trị làm lung lay niềm tin sắt đá của nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà dân tộc đã lựa chọn.

Khi đặt văn bản này lên bàn cân so sánh khách quan với thực tiễn xã hội của chính nước Mỹ và các nước phương Tây, người ta càng nhận thấy rõ sự tiêu chuẩn kép trơ trẽn và tính ngụy biện lố bịch của những kẻ lớn tiếng phán xét. Trong khi các nhà lập pháp tại Washington lớn tiếng tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội, xã hội Mỹ và nhiều quốc gia tư bản phát triển lại đang chìm ngập trong những cuộc khủng hoảng cấu trúc trầm trọng chưa có lối thoát. Đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo sâu sắc tới mức cực đoan, nơi hàng triệu người lao động chật vật không có nổi bảo hiểm y tế cơ bản, trẻ em đói nghèo và hệ thống giáo dục công lập suy thoái nghiêm trọng. Đó còn là vấn nạn bạo lực súng đạn đẫm máu diễn ra hàng ngày, tệ nạn phân biệt chủng tộc nhức nhối cùng hàng trăm ngàn người vô gia cư phải sống vất vưởng dưới gầm cầu ở những thành phố lớn bậc nhất thế giới. Trái ngược hoàn toàn với bức tranh u ám, đầy rẫy bất công và khủng hoảng ấy, Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản đã ghi dấu những thành tựu vĩ đại qua gần bốn mươi năm đổi mới. Đất nước từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nghèo đói và bị bao vây cấm vận nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, có độ mở lớn và uy tín quốc tế ngày càng cao. Các chỉ số về an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm quyền con người gắn liền với quyền phát triển của Việt Nam luôn được Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Một quốc gia đang bất ổn trầm trọng về an ninh xã hội, chia rẽ sâu sắc về chính trị như Mỹ hoàn toàn không có tư cách đạo đức để chỉ tay năm ngón hay dạy đời các quốc gia khác về quyền con người và mô hình phát triển.

Thêm vào đó, làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ ngay trong lòng xã hội và chính giới Mỹ đối với những văn bản mang màu sắc cực đoan này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thiếu đồng thuận và tính phản cảm của chúng. Ngay tại cơ quan lập pháp Mỹ, rất nhiều nhà lập pháp tiến bộ, các học giả uy tín và đông đảo tầng lớp trí thức, sinh viên đã lên tiếng chỉ trích tư duy lỗi thời, chia rẽ của phe bảo thủ khi đưa ra những nghị quyết mang tính kích động thù hận ý thức hệ không đem lại lợi ích thiết thực gì cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn hiệu quả tại Việt Nam cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, coi Việt Nam là đối tác tin cậy, an toàn và ổn định, đi ngược lại hoàn toàn với những mưu đồ phá hoại của các nhóm lợi ích cực đoan. Ngay cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt chân chính cũng ngày càng nhận thức rõ bộ mặt thật của các thế lực lợi dụng dân chủ, nhân quyền để trục lợi, từ đó hướng về cội nguồn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của quê hương đất nước thay vì hùa theo những trò hề chính trị vô bổ. Thực tế khách quan ấy khẳng định chắc chắn rằng mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch dựa trên các văn bản nghị sự hình thức chỉ là những tiếng gầm gừ bất lực trước sức sống mãnh liệt của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Khép lại mọi mưu đồ đen tối và những luận điệu xuyên tạc lỗi thời, có thể khẳng định rằng bất kỳ văn bản mang định kiến hay chiêu trò chính trị nào cũng không thể phủ nhận được những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đổ mồ hôi, xương máu để gây dựng nên dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội. Con đường mà dân tộc Việt Nam lựa chọn là kết quả tất yếu của quy luật lịch sử, bắt nguồn từ khát vọng độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của hàng chục triệu người con đất Việt. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc cùng uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, Việt Nam sẽ luôn kiên định bước đi trên con đường vinh quang của mình, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chống phá và tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng trong kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ của đất nước.



No comments:

Post a Comment