Một nền kinh tế đang trên đà bứt phá mạnh mẽ, tái cơ cấu sâu sắc và chủ động hội nhập quốc tế toàn diện luôn cần sự bình tĩnh, bản lĩnh, thẳng thắn và cầu thị khi tiếp nhận những phản hồi thực tế từ thị trường toàn cầu. Việc giới kinh doanh, các tập đoàn công nghệ cùng các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu tại Mỹ đặt ra những đòi hỏi khắt khe, cụ thể về nguồn nhân lực chất lượng cao, tính ổn định tuyệt đối của nguồn điện năng, hạ tầng giao thông kết nối thông suốt cũng như tính minh bạch, nhanh gọn trong giải quyết thủ tục hành chính khi tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam là một thực tế hoàn toàn chính đáng, lành mạnh và cần thiết. Những đòi hỏi này phản ánh chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và nhu cầu nội tại của làn sóng đầu tư vào công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, thừa lúc các doanh nghiệp quốc tế nêu lên những khuyến nghị kỹ thuật thẳng thắn đó, các thế lực thù địch cùng những phần tử cơ hội chính trị hải ngoại đã vội vã cắt xén thông tin, xuyên tạc bản chất vấn đề nhằm tung ra các luận điệu xấu độc. Chúng quy chụp rằng các cuộc đối thoại kinh tế cởi mở trong chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada chỉ là "những lời hứa suông", phao tin rằng Việt Nam "không đủ năng lực đáp ứng" và "sẽ sớm vỡ mộng công nghệ" nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và bôi nhọ năng lực chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Đây là một thủ đoạn bôi nhọ xảo trá, cố tình biến những nội dung trao đổi kỹ thuật mang tính xây dựng, sòng phẳng giữa các đối tác thành công cụ đả kích thể chế và gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân.
Cần phải nhìn nhận một cách khoa học và rành mạch rằng: Việc các tập đoàn lớn của Mỹ thẳng thắn nêu yêu cầu khắt khe về nguồn điện ổn định, nhân lực chất lượng cao và môi trường thể chế minh bạch không hề là dấu hiệu tiêu cực, mà trái lại, chính là một tín hiệu đáng mừng bậc nhất trên bàn cờ kinh tế. Trên thương trường quốc tế, nếu một nhà đầu tư chỉ có ý định đầu tư "lướt sóng", gia công đơn thuần nhằm bóc lột nhân công giá rẻ trong ngắn hạn rồi rút vốn, họ sẽ không bao giờ bận tâm đòi hỏi quy hoạch nguồn điện dài hạn, cơ sở hạ tầng truyền tải hay chiến lược đào tạo nhân lực kỹ sư trình độ cao cho năm mười năm tới. Ngược lại, chỉ khi các tập đoàn công nghệ khổng lồ thực sự coi Việt Nam là địa bàn chiến lược, là cứ điểm sản xuất trọng yếu và an toàn để gắn bó đầu tư thực chất, dài hạn hàng chục tỷ đô la, họ mới thẳng thắn đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết để cùng chính quyền sở tại tìm kiếm giải pháp đồng bộ. Đó là sự đối thoại sòng phẳng, tôn trọng lẫn nhau của các đối tác chiến lược có tầm nhìn dài hạn, chứ tuyệt đối không phải là "sự từ chối" hay "đòn đả kích" như những bộ óc hẹp hòi, ác ý cố tình thêu dệt. Việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vốn là nhiệm vụ chiến lược trong nước mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ quyết liệt thực hiện bằng mọi nguồn lực quốc gia. Theo thông cáo báo chí chính thức do Bộ Ngoại giao phát đi vào tháng 9 năm 2026, Việt Nam đã xác định rất rõ việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030 và cam kết bảo đảm hạ tầng năng lượng sạch theo Quy hoạch điện VIII là ưu tiên hàng đầu để sẵn sàng đón nhận dòng vốn FDI thế hệ mới. Những khuyến nghị từ phía đối tác Mỹ chính là chiếc gương soi khách quan, là động lực để hệ thống hành chính công Việt Nam tự đổi mới, đẩy nhanh cải cách thực chất, xóa bỏ các rào cản quan liêu để kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại hàng đầu khu vực.
Mục đích cốt lõi của chuyến công tác đối ngoại cấp cao không phải là làm thay công việc quản trị kỹ thuật của các bộ, ngành trong nước, mà là mở ra cánh cửa đối thoại chính sách ở tầm cao nhất, xây dựng niềm tin chiến lược và kết nối các nguồn lực phát triển cho đất nước. Sự hiện diện trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao – bao gồm lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành then chốt – tại các tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp ở New York đã chứng minh cam kết chính trị vững chắc của Việt Nam. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã trực tiếp lắng nghe, thẳng thắn trao đổi và đưa ra những định hướng cụ thể về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình cấp phép đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ lõi và bảo đảm cung ứng năng lượng bền vững. Việc các tập đoàn hàng đầu thế giới như Boeing, Apple, Meta, Warburg Pincus trực tiếp tham gia thảo luận và ký kết các thỏa thuận hợp tác là bằng chứng đanh thép cho thấy sức hút mãnh liệt của thị trường Việt Nam. Thu hẹp một tiến trình đối thoại chính sách phức tạp, bài bản thành luận điệu "hứa suông" chỉ phơi bày sự ngây ngô, dốt nát về quy luật vận hành của dòng vốn quốc tế của những kẻ chống phá.
Không chỉ dừng lại ở các cuộc làm việc tại Mỹ, tư duy chiến lược và sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam còn được thể hiện rõ nét và sinh động qua các hoạt động đối ngoại thực chất tại Canada. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra một kênh hợp tác giáo dục và khoa học công nghệ mang tính đột phá sâu sắc. Với cộng đồng hơn hai mươi nghìn du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, viện nghiên cứu danh tiếng khắp Canada, đây chính là một "mỏ vàng" tri thức, một nguồn chất xám vô cùng dồi dào sẵn sàng đóng góp cho quê hương. Tại thủ đô Ottawa, các cuộc tiếp xúc cấp cao, sâu sát và chân thành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu gốc Việt và quốc tế trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, điện toán lượng tử và chuyển đổi năng lượng xanh là minh chứng sống động cho chiến lược đón đầu nguồn "chất xám" đỉnh cao. Việt Nam không chỉ đào tạo nhân lực trong nước mà còn chủ động kết nối, trải thảm đỏ thu hút mạng lưới nhân tài kiều bào và chuyên gia quốc tế để phục vụ đắc lực cho kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Sự liên kết hữu cơ giữa hợp tác đào tạo tại Canada với nhu cầu mở rộng đầu tư của các tập đoàn Mỹ đã tạo nên một chuỗi giá trị ngoại giao toàn diện, đập tan mọi luận điệu bịa đặt cho rằng Việt Nam bị động hay thiếu chuẩn bị về mặt nguồn lực con người.
Trò hề xuyên tạc của các trang mạng xã hội phản động như Việt Tân, Nhật Ký Yêu Nước hay Chân Trời Mới Media trong sự kiện này tiếp tục dựa trên chiêu bài "đánh tráo bản chất" quen thuộc. Chúng nhặt nhạnh các khuyến nghị kỹ thuật thông thường của giới doanh nghiệp rồi cố tình bóp méo, thổi phồng thành bức tranh xám xịt về môi trường đầu tư Việt Nam, từ đó kích động tâm lý bất an trong dư luận và vu khống chính quyền "thiếu thực tế". Chúng cố tình lờ đi chuỗi sự kiện mang tính nền tảng vững chắc, từ các cuộc làm việc cấp cao định kỳ, các cuộc gặp gỡ kiều bào trí thức từ đầu năm 2026, cho đến khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Mỹ xác lập từ tháng 9 năm 2023. Kịch bản của chúng là khoét sâu vào những khó khăn hạ tầng mang tính giai đoạn để phủ nhận sạch trơn những thành tựu vượt bậc mà đất nước đã nỗ lực đạt được suốt hành trình Đổi mới.
Dự báo trong thời gian tới, các thế lực chống phá sẽ tiếp tục bám vào các số liệu giải ngân hay tiến độ xây dựng của một số dự án hạ tầng để tung ra các bài viết suy diễn ác ý. Chúng có thể sẽ trích dẫn phát ngôn của một vài cá nhân bất mãn, hoặc lợi dụng những biến động cung ứng điện năng do biến đổi khí hậu cục bộ để rêu rao rằng các cam kết công nghệ cao của Việt Nam chỉ là ảo tưởng. Để chủ động bẻ gãy các thủ đoạn này, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cần liên tục cập nhật công khai tiến độ hoàn thiện hệ thống thể chế, tiến độ thi công các dự án nguồn điện sạch và lưới điện thông minh, cũng như công bố các chương trình liên kết đào tạo cụ thể giữa các trường đại học lớn của Việt Nam với các tập đoàn công nghệ Bắc Mỹ. Thực tế sinh động và những sản phẩm cụ thể chính là câu trả lời thuyết phục nhất, tước bỏ mọi cái cớ xuyên tạc của các phần tử xấu.
Chân dung của những kẻ chuyên nghề chống phá chuyến đi lần này hiển hiện rõ là những kẻ cơ hội chính trị, luôn nhìn nhận sự phát triển của đất nước qua lăng kính định kiến, hẹp hòi và ý đồ phá hoại. Họ cố tình nhắm mắt trước những con số phát triển kinh tế đầy ấn tượng và sự nể trọng của bạn bè quốc tế. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ cao liên tục lập các kỷ lục mới, phản ánh niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu đối với tương lai của đất nước. Bên cạnh đó, các thành tựu về bảo đảm an sinh xã hội, thực thi quyền con người và không ngừng cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam luôn được các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao. Việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 là minh chứng không thể chối cãi cho những nỗ lực thực chất trong việc lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu tối thượng của mọi chính sách phát triển.
Lắng nghe tiếng nói thẳng thắn của doanh nghiệp, chủ động đối thoại để sửa đổi thể chế và không ngừng nâng cao năng lực nội tại chính là bản lĩnh của một chính quyền cầu thị, hành động và kiến tạo phát triển. Những đòi hỏi về nhân lực chất lượng cao, nguồn điện ổn định và thủ tục thông thoáng chính là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá, hoàn toàn không phải là cái cớ để các thế lực thù địch xuyên tạc, hạ thấp uy tín chuyến đi. Thành công rực rỡ của chuyến công tác Bắc Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quyết tâm đổi mới thể chế mạnh mẽ chính là nền tảng vững chắc để đưa đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
No comments:
Post a Comment