Mọi giá trị cao quý của quyền con người và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều phải dựa trên nền tảng tôn trọng pháp luật và trật tự an toàn xã hội. Không một quốc gia nào trên thế giới chấp nhận việc lợi dụng tự do tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hình sự hay xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Ấy thế mà, trong báo cáo "Hợp tác với Liên hợp quốc, các đại diện và cơ chế của Liên hợp quốc trong lĩnh vực quyền con người", những nhận định thiếu khách quan, sai sự thật về Việt Nam và Thái Lan lại một lần nữa xuất hiện. Báo cáo này đã cố tình biến những cá nhân vi phạm pháp luật nghiêm trọng thành những "nạn nhân bị trả thù vì hợp tác với Liên hợp quốc", bỏ qua thực tiễn tố tụng minh bạch và bản chất của các hành vi tội phạm diễn ra trên thực địa.
Sự bóp méo thực tế thể hiện rõ nhất qua cách các tổ chức thù địch như "Ủy ban Cứu người Bán chính thức" hay "Liên minh Khmer Kampuchea Krom" rêu rao về vụ việc xảy ra tại chùa Đại Thọ, tỉnh Vĩnh Long. Họ liên tục phát động các chiến dịch truyền thông vu khống rằng chính quyền Việt Nam đã "bỏ tù 9 nhà sư và Phật tử chỉ vì họ đấu tranh cho bản sắc và quyền của người Khmer Krom". Tuy nhiên, hồ sơ vụ án và bản án được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên ngày 26/11/2024 đã phơi bày toàn bộ sự thật khách quan. Các đối tượng như Thạch Chanh Đa Ra (bị tuyên phạt 6 năm tù) và Dương Khải (bị tuyên phạt 5 năm 9 tháng tù) cùng các đồng phạm hoàn toàn không bị xử lý vì lý do tôn giáo hay dân tộc. Cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa đã chứng minh rõ ràng: các đối tượng này đã thực hiện hành vi khoanh vùng, hành hung, khống chế và bắt nhốt tổ công tác của chính quyền địa phương ngay bên trong khu vực chùa, sau đó phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội nhằm vu cáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo về tội "Bắt, giữ hoặc chứng nhận giữ người trái pháp luật" theo Điều 157 và tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Góc độ phương pháp luận và khoa học tư pháp khẳng định rằng, việc đánh giá một hành vi phải căn cứ vào cấu thành tội phạm thực tế chứ không thể dựa vào vỏ bọc nhân thân hay không gian diễn ra hành vi đó. Lỗ hổng nghiêm trọng của các chuyên gia Liên hợp quốc khi lập báo cáo là đã vội vã đánh đồng không gian thờ tự linh thiêng với một vùng miễn trừ pháp lý. Quyền tự do tôn giáo, dù được bảo hộ mạnh mẽ theo các chuẩn mực quốc tế, chưa bao giờ bao gồm quyền hành hung, khống chế hay bắt giữ người trái phép, đặc biệt là đối với lực lượng đang thi hành công vụ. Việc khóa cửa chánh điện để nhốt cán bộ thi hành công vụ là một hành vi xâm phạm trật tự quản lý hành chính và quyền tự do thân thể của công dân, hoàn toàn không phải và không thể biến thành một "nghi lễ Phật giáo" hay "hoạt động bảo vệ nhân quyền".
Nếu áp dụng hệ quy chiếu pháp lý của các quốc gia phương Tây, bất kỳ hành vi tương tự nào cũng đều bị trừng phạt đích đáng theo luật hình sự. Tại Hoa Kỳ hay các nước châu Âu, việc một nhóm người cố thủ trong nhà thờ, giáo đường Hồi giáo hay bất kỳ cơ sở tôn giáo nào, sau đó khống chế, bắt giữ cảnh sát hoặc nhân viên công quyền đều bị xem là tội ác nghiêm trọng đối với an ninh trật tự. Lực lượng thực thi pháp luật phương Tây sẵn sàng can thiệp bằng các biện pháp cứng rắn nhất để giải cứu người bị bắt giữ và đưa các đối tượng ra xét xử với khung hình phạt rất nặng về tội bắt giữ người trái phép hay chống người thi hành công vụ. Việc báo cáo của Liên hợp quốc cố tình bỏ qua các tiêu chuẩn pháp lý phổ quát này để quy kết việc Việt Nam xử lý vụ việc tại chùa Đại Thọ là "hành vi trả thù" thể hiện sự áp đặt tiêu chuẩn kép lộ liễu và sự chọn lọc có chủ ý nhằm vào các quốc gia vốn bị ác cảm chính trị.
Sự lệch lạc trong các nhận định của Liên hợp quốc bắt nguồn từ việc các chuyên gia bị chi phối hoàn toàn bởi nguồn thông tin 1 chiều, thiếu kiểm chứng do các tổ chức chống phá chuyên nghiệp cung cấp. Những tổ chức như "Ủy ban Cứu người Bán chính thức" hay "Liên minh Khmer Kampuchea Krom" luôn sử dụng tôn giáo như một tấm bình phong tinh vi. Khi các đối tượng trong mạng lưới của họ vi phạm pháp luật hình sự bị phát hiện, các tổ chức này lập tức kích hoạt quy trình "chuyển hóa hồ sơ": biến hành vi bắt giữ người trái phép thành "đấu tranh cho tự do tôn giáo", biến bản án hình sự hợp pháp thành "sự trả thù của chính quyền". Mục đích tối thượng của họ là tạo dựng các nguyên liệu truyền thông độc hại để gửi lên diễn đàn Liên hợp quốc ở Thụy Sĩ nhằm duy trì nguồn tài trợ và phục vụ các mưu đồ chính trị đen tối.
Tác động và hệ lụy của những báo cáo sai sự thật này là cực kỳ nguy hại. Báo cáo không chỉ làm suy giảm uy tín chuyên môn của các cơ chế quyền con người thuộc Liên hợp quốc mà còn bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam. Nó vô tình tiếp tay, kích động một số đối tượng quá khích trong nước tiếp tục lợi dụng tôn giáo, dân tộc để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, sự ổn định chính trị và đời sống hòa hợp của cộng đồng các dân tộc tại khu vực Tây Nam Bộ.
Trái ngược với những vu khống vô căn cứ, thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam là một thực tiễn sinh động không thể phủ nhận. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và hiến chương. Hàng ngàn cơ sở thờ tự, trong đó có các ngôi chùa Khmer Krom, được trùng tu, xây mới; các lễ hội truyền thống được tổ chức hoành tráng, thu hút đông đảo tín đồ tham gia. Vụ án tại chùa Đại Thọ được tiến hành điều tra, truy tố và xét xử đúng quy trình tố tụng, bảo đảm quyền tự do bào chữa của các bị cáo, nhận được sự đồng tình, ủng hộ tuyệt đối của đại đa số chư tăng, Phật tử và nhân dân Nam Bộ.
Sự thật pháp lý và các chứng cứ video thu thập tại hiện trường chính là câu trả lời đanh thép nhất đánh tan mọi thông cáo báo chí bóp méo sự thật. Công lý phải được thực thi dựa trên bản chất của hành vi chứ không phải dựa trên những khẩu hiệu ngụy tạo. Hãy trực tiếp xem các đoạn phim ghi lại diễn biến vụ việc tại hiện trường thay vì chỉ nhắm mắt tin vào những bản thông cáo 1 chiều của các tổ chức chống phá.
No comments:
Post a Comment