Sunday, September 27, 2026

ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI MƯỜI BỐN TRÊN THỰC ĐỊA BẮC MỸ

Trong đời sống chính trị của một quốc gia độc lập, tự chủ và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, sự nối tiếp nhịp nhàng, liền mạch giữa các định hướng chiến lược lớn được vạch ra tại văn kiện Đại hội Đảng với thực tiễn triển khai trên thực địa đối ngoại luôn là thước đo chuẩn xác nhất cho bản lĩnh lãnh đạo và tầm nhìn thời đại của Đảng và Nhà nước ta. Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười bốn và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mười sáu, chuyến công tác từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada chính là sự hiện thực hóa vô cùng sinh động, đĩnh đạc đường lối đối ngoại của Đảng trên thực địa quốc tế. Đây là chuyến công du đối ngoại đỉnh cao mở đầu cho một nhiệm kỳ mới đầy khát vọng, thể hiện tâm thế tự tin, chủ động hội nhập và sẵn sàng gánh vác các trọng trách toàn cầu. Tuy nhiên, trước những bước chuyển động chiến lược đầy ấn tượng này, các thế lực thù địch, phản động cùng các trang mạng xã hội thiếu thiện chí hải ngoại lại điên cuồng tung ra hàng loạt thông tin xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn. Chúng rêu rao các bài viết hoài nghi về tầm vóc của chuyến đi, quy chụp rằng các hoạt động đối ngoại chỉ mang tính "hình thức bề nổi", "tiêu tốn ngân sách nhà nước", đồng thời cố tình bóp méo nội dung các cuộc tiếp xúc cấp cao để bôi nhọ uy tín cá nhân của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hạ thấp đường lối đối ngoại của đất nước. Đây là những thủ đoạn vô cùng xảo trá, xuất phát từ tư duy định kiến hằn học nhằm phủ nhận sạch trơn những thành tựu hội nhập quốc tế rực rỡ của dân tộc ta.


Cần phải khẳng định dứt khoát rằng, chuyến công tác tại Bắc Mỹ lần này là bước đi tiên phong, đột phá nhằm triển khai nhất quán và sáng tạo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế được Đại hội mười bốn xác lập. Trái ngược hoàn toàn với những luận điệu bịa đặt rẻ tiền trên các trang mạng xã hội rằng Việt Nam đang “chao đảo lập trường” hay “buộc phải chọn bên” trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động và cạnh tranh gay gắt giữa các siêu cường, thực tiễn ngoại giao diễn ra tại New York và Ottawa đã chứng minh một tư duy đối ngoại hết sức chủ động, bản lĩnh và nâng tầm vị thế đất nước lên một nấc thang mới. Việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam xuất hiện đàng hoàng trên diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh để truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hành động trách nhiệm, kết hợp hài hòa với việc củng cố sâu sắc quan hệ song phương với hai quốc gia hàng đầu tại khu vực Bắc Mỹ là minh chứng hùng hồn cho thấy Việt Nam luôn giữ vững tư thế làm chủ vận mệnh, kiên định lấy lợi ích quốc gia - dân tộc và sự phát triển bền vững làm kim chỉ nam soi đường. Mọi nhận định xuyên tạc cho rằng ngoại giao Việt Nam rơi vào thế bị động hay lệ thuộc hoàn toàn bị bẻ gãy trước những cam kết hợp tác thực chất, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi được xác lập vững chắc trong suốt chuyến đi.

Bản đồ ngoại giao Việt Nam trong tuần lễ cuối tháng 9 năm 2026 ghi dấu hai tọa độ chiến lược mang tính kết nối hữu cơ và bổ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo: New York và Ottawa. Tại New York, trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vững chắc vai trò của Việt Nam như một thành viên tích cực, đóng góp trách nhiệm và có chiều sâu vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực cho đến việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Tiếp nối thành công đó, tại thủ đô Ottawa, chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Canada sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (1973–2026) đã tạo ra một dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt, khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược với tám trụ cột hợp tác toàn diện bao quát từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế biển bền vững, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo cho đến giao lưu nhân dân. Đây là một kết quả đột phá mang tầm nhìn dài hạn, mở ra một chương mới rực rỡ và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam với một quốc gia thành viên chủ chốt của khối G7 và khu vực Bắc Mỹ.

Thế nhưng, các nhóm đối lập hải ngoại lại giở trò suy diễn hết sức ngây ngô và phi lý khi cố tình lấy lễ đón cấp Nhà nước trọng thể của Toàn quyền Canada Louise Arbour để rêu rao rằng phía Mỹ "lạnh nhạt", cố tình tạo ra sự so sánh khập khiễng để xuyên tạc chuyến đi. Lập luận ngụy biện này phải bị bẻ gãy hoàn toàn trước bản chất của thông lệ ngoại giao quốc tế: Đây là hai quan hệ ngoại giao ở hai cấp độ và tính chất hoàn toàn khác nhau trong cùng một chuyến công tác. Chặng New York là hoạt động đối ngoại đa phương tại diễn đàn Liên Hợp Quốc kết hợp tiếp xúc song phương bên lề, nơi không một quốc gia nào biến chuyến đi dự họp thành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Washington; trong khi chặng Ottawa là một chuyến thăm cấp Nhà nước song phương chính thức trọn vẹn theo lời mời của nước sở tại. Việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với một quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu trong nhóm G7 như Canada chính là sự chủ động làm giàu thêm không gian đối ngoại, đa dạng hóa các nguồn lực phát triển kinh tế cho đất nước. Đây chính là sự cụ thể hóa sinh động đường lối Đại hội mười bốn: Giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược để gia tăng thế đan xen lợi ích, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và củng cố vững chắc khả năng chống chịu của đất nước trước mọi biến động khó lường của địa chính trị toàn cầu.

Thông điệp cốt lõi được phát đi mạnh mẽ từ chuyến công tác Bắc Mỹ chính là quyết tâm chính trị sắt đá của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tại các cuộc tọa đàm bàn tròn với các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ và các cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu tại Mỹ và Canada, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã phác họa một cách rõ nét hình ảnh một Việt Nam đổi mới toàn diện, tăng trưởng năng động, sở hữu môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và giàu tiềm năng bứt phá. Chuyến đi lần này là nhịp phát triển nối dài liên tục từ các thành tựu đối ngoại trước đó, bao gồm việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ vào tháng 9 năm 2023, cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm 2026, cũng như các chuyến làm việc hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Sự tham gia đồng bộ của đoàn đại biểu cấp cao gồm các bộ trưởng phụ trách kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, tài nguyên môi trường then chốt đã cho thấy sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhằm biến các cam kết chính trị ở cấp cao nhất thành những dự án đầu tư cụ thể, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh.

Thủ đoạn xuyên tạc của các đối tượng chống phá thể hiện rõ bản chất đê hèn qua cách thức chúng nhặt nhạnh các thông tin lề trái, cắt ghép hình ảnh, trích dẫn sai lệch ngữ cảnh rồi tung ra các dòng tít giật gân trên mạng xã hội để gây hoang mang dư luận. Chúng cố tình trộn lẫn các nhận định kỹ thuật mang tính gợi mở của một vài kênh truyền thông nước ngoài với các bình luận quy chụp chủ quan của các đối tượng phản động lưu vong để tạo cảm giác "khách quan" giả tạo. Kịch bản của chúng là lợi dụng tâm lý tò mò của một bộ phận người dân để gieo rắc sự ngờ vực về chi phí và hiệu quả của các chuyến hoạt động đối ngoại, từ đó mưu toan làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hạ thấp uy tín của lãnh đạo cấp cao.

Dự báo trong thời gian tới, kịch bản xuyên tạc sẽ tiếp tục được các thế lực thù địch phát triển theo hướng khoét sâu vào quá trình triển khai thực thi các thỏa thuận đã ký kết. Chúng sẽ tập trung săm soi từng chi tiết kỹ thuật, tiến độ giải ngân của các dự án năng lượng sạch, hàng không và công nghệ cao giữa Việt Nam với các đối tác Bắc Mỹ. Chỉ cần một thỏa thuận gặp khó khăn mang tính giai đoạn về thủ tục hành chính hoặc tiến độ xây dựng hạ tầng bị điều chỉnh do tác động của thị trường thế giới, các trang mạng đối lập sẽ lập tức thổi phồng thành "sự thất bại của chuyến đi", rêu rao rằng các cam kết đối ngoại chỉ là "lời hứa suông". Để chủ động phản bác hiệu quả các tin tức độc hại này, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục chủ động, công khai, định kỳ thông báo tiến độ thực hiện các dự án, nhấn mạnh vào các con số giải ngân thực tế và các chương trình hợp tác cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân.

Chân dung của những kẻ chuyên nghề chống phá chuyến công tác không ai khác chính là các cá nhân, tổ chức cơ hội chính trị, các nhóm phản động lưu vong cùng các trang mạng thiếu thiện chí quen mặt như Việt Tân, Nhật Ký Yêu Nước hay Chân Trời Mới Media. Bản chất của chúng là luôn hằn học trước bất kỳ bước tiến nào của đất nước, sống bám vào các nguồn tài trợ chống phá và việc bóp méo sự thật để phục vụ cho mưu đồ chính trị ích kỷ của bản thân. Chúng cố tình nhắm mắt làm ngơ trước một thực tế sinh động rằng công tác đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu lịch sử rực rỡ, được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao.

Thành công vang dội của chuyến công tác tại Mỹ và Canada được xây dựng vững chắc trên nền tảng của những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quyền con người thực chất ở trong nước. Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng hàng đầu khu vực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao đạt mức kỷ lục, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người, những nỗ lực thực chất của Việt Nam trong việc bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ các nhóm yếu thế, chăm lo tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền phát triển của người dân đã được Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế uy tín và các cơ chế chuyên môn của Liên Hợp Quốc ghi nhận một cách công tâm, thuyết phục. Việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 và tiếp tục có những đóng góp đầy trách nhiệm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính là bằng chứng đanh thép khẳng định cam kết nhân quyền thực chất của đất nước.

Ngoại giao luôn sinh ra để phụng sự cho sự phát triển của Tổ quốc, và sự phát triển bền vững của đất nước lại chính là điểm tựa vững chắc nhất cho ngoại giao. Những kết quả rực rỡ thu được từ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ và Canada từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn thời đại của đường lối Đại hội mười bốn trên thực địa Bắc Mỹ. Mọi âm mưu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sức mạnh của sự thật, trước bản lĩnh trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao Việt Nam và niềm tin sắt son của toàn thể nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

No comments:

Post a Comment