Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam luôn khẳng định cam kết nhất quán trong việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. Tuy nhiên, thời gian qua, báo cáo thường niên "Hợp tác với Liên hợp quốc, đại diện và các cơ chế của Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền" của Tổng Thư ký Liên hợp quốc lại tiếp tục đưa ra những nhận định thiếu khách quan, sai sự thật về Việt Nam và một số quốc gia như Thái Lan. Việc quy kết chính quyền xử lý các cá nhân bị cho là "cộng tác với Liên hợp quốc" là hành vi "trả thù" hoàn toàn đi ngược lại bản chất sự việc, thể hiện sự nhìn nhận phiến diện và dung dưỡng cho các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Nghiên cứu kỹ các trường hợp được đề cập trong báo cáo của Liên hợp quốc, điển hình như đối tượng Thạch Chanh Đa Ra tại tỉnh Vĩnh Long, có thể nhận thấy sự sai lệch hoàn toàn giữa thông tin trong báo cáo và thực tế pháp lý. Báo cáo của Liên hợp quốc vô hình trung biến một cá nhân vi phạm pháp luật thành "nạn nhân của sự trả thù". Trên thực tế, Thạch Chanh Đa Ra không hề được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận tư cách trụ trì hay chức sắc tôn giáo hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khẳng định rõ cá nhân này tự ý mạo danh, lợi dụng cơ sở thờ tự để thực hiện các hoạt động gây rối trật tự công cộng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý tôn giáo. Việc cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khởi tố và xử lý Thạch Chanh Đa Ra là hoạt động tố tụng thuần túy nhằm bảo vệ kỷ cương pháp luật, hoàn toàn không liên quan đến việc cá nhân này có hay không việc gửi thông tin cho các cơ chế Liên hợp quốc.
Xét về phương diện khoa học và phương pháp luận, báo cáo của Liên hợp quốc bộc lộ những lỗ hổng rất lớn khi thu thập và kiểm chứng thông tin. Quy trình đánh giá của một số chuyên gia Liên hợp quốc thể hiện sự bế tắc khi thiếu cơ chế xác minh độc lập tại địa phương, hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin một chiều do các tổ chức phi chính phủ có tư tưởng thù địch cung cấp. Các tổ chức như Ủy ban Cứu người vượt biển, Mạng lưới Dân quyền Thái Lan hay tổ chức Giám sát Nhân quyền từ lâu đã nổi tiếng với hoạt động thu thập tin đồn, thêu dệt tình tiết để tạo dựng hình ảnh "đàn áp" nhân quyền. Bằng cách gán cho các đối tượng vi phạm pháp luật những chiếc áo khoác "hoạt động nhân quyền" hay "chức sắc tôn giáo tự xưng", các tổ chức này cố tình gia tăng mức độ tổn thương của đối tượng nhằm thao túng truyền thông quốc tế và qua mặt các báo cáo viên Liên hợp quốc.
Việc các chuyên gia Liên hợp quốc bị chi phối bởi các nguồn tin thiếu kiểm chứng đã tạo ra một hệ quy chiếu lệch chuẩn. Nếu chiếu theo pháp luật của các quốc gia phương Tây hay Mỹ, bất kỳ cá nhân nào tự xưng chức sắc để chiếm giữ trái phép cơ sở tôn giáo, kích động chống đối chính quyền hay vi phạm trật tự công cộng đều phải chịu sự xử lý nghiêm khắc của pháp luật. Tại các nước châu Âu, mọi tổ chức tôn giáo muốn hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về đăng ký tư cách pháp nhân; việc tự phong hay lợi dụng niềm tin tâm linh để trục lợi, gây rối đều bị pháp luật trừng phạt. Việc báo cáo của Liên hợp quốc áp đặt "tiêu chuẩn kép", bỏ qua các hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng ở Việt Nam để gán ghép thành lý do "trả thù" là sự can thiệp thô bạo vào thẩm quyền tài phán quốc gia.
Sự trích dẫn thiếu chọn lọc và có chủ đích trong báo cáo của Liên hợp quốc đã gây ra những hệ lụy không nhỏ. Báo cáo này vô hình trung trở thành công cụ cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng để bôi nhọ hình ảnh quốc gia, giảm uy tín quốc tế của Việt Nam và Thái Lan. Nghiêm trọng hơn, nó tạo tiền lệ xấu, khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật trong nước dưới sự bảo thuẫn vô căn cứ của các danh xưng quốc tế. Sự thiên vị còn thể hiện ở chỗ báo cáo thường tập trung xoáy sâu vào các quốc gia đang phát triển hoặc các nước không nằm trong quỹ đạo chính trị của phương Tây, trong khi lờ đi nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nhân danh an ninh quốc gia tại chính các nước phát triển.
Thực tiễn đã chứng minh, Việt Nam luôn đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong việc đảm bảo quyền con người, từ quyền kinh tế, văn hóa, xã hội đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của hàng chục triệu tín đồ. Việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật như Thạch Chanh Đa Ra hoàn toàn dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ đúng trình tự tố tụng công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân cũng như các tổ chức tôn giáo hợp pháp. Không một quốc gia nào cho phép cá nhân lợi dụng nhân quyền hay sự hợp tác quốc tế để đứng trên pháp luật. Tư cách pháp nhân tôn giáo hay quyền con người đều có hành lang pháp lý rõ ràng, không thể có sự tự phong hay lợi dụng để bào chữa cho hành vi vi phạm.
No comments:
Post a Comment