Sunday, January 27, 2013


Báo chí trong nước viết về "cuội dân chủ" Nguyễn Khắc Toàn

Category: , Tag:
03/08/2009 11:17 am
Giận thay những kẻ lạc loài…
Hànộimới 01/09/2007 08:39
(HNM) - Gần đây, tình hình khiếu kiện đông người tại trụ sở tiếp dân của các cơ quan Trung ương trở nên phức tạp. Không phải vì đời sống dân sinh có gì xáo động mà là vì dưới chiêu bài “dân oan” ấy có bàn tay xúi bẩy, kích động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, lưu manh chính trị. Âm mưu của chúng nhanh chóng bị nhân dân vạch trần. Hành vi của chúng bị nhân dân lên án mạnh mẽ… Một trong những kẻ đáng bị lên án là Nguyễn Khắc Toàn…
Nguyễn Khắc Toàn là ai ?
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp nhưng mới 18 tuổi (năm 1973), Nguyễn Khắc Toàn đã vi phạm pháp luật, bị xử lý hành chính về hành vi chứa chấp, tiêu thụ của gian. Vài năm sau, Nguyễn Khắc Toàn lại bị xét xử về tội “trộm cắp tài sản của công dân”, bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình kết án 9 tháng tù cho hưởng án treo. Năm 1983, Nguyễn Khắc Toàn lại bị cảnh cáo vì có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… Hàng loạt những hành vi vi phạm pháp luật liên tiếp như báo trước con đường tụt dốc của Nguyễn Khắc Toàn. Điều đó được khẳng định khi y bị phát hiện và xử phạt 12 năm tù về tội “Gián điệp” vào năm 2002. Từ đối tượng lưu manh hình sự, Toàn dần sa bước vào con đường lưu manh chính trị… Được hưởng lượng khoan hồng, chỉ phải thụ án 4 năm, tháng 1-2006, Toàn được tha tù, về trú tại 11 ngõ Tràng Tiền, (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) và bị quản chế thời hạn 3 năm.
Những tưởng Nguyễn Khắc Toàn sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, tu chí làm ăn, xây dựng gia đình, chăm sóc mẹ già, đỡ đần anh chị em. Nhưng không, “ngựa quen đường cũ”, Toàn thường xuyên vi phạm pháp luật, tự ý đi khỏi nơi cư trú. Không phải đi tìm công việc chính đáng để làm giàu cho xã hội và bản thân, Toàn đi móc nối với những phần tử cơ hội chính trị, tham gia với vai trò đắc lực vào các tổ chức phản động. Toàn gặp gỡ những người đi khiếu kiện, không phải để động viên, chia sẻ mà để cho tiền rồi kích động gây rối ANTT, lợi dụng họ để làm công cụ xuyên tạc tình hình xã hội, chống phá Nhà nước. Để những lời phỉ báng đó được biến thành những đồng bạc, Toàn móc nối với các đối tượng phản động ở ngoài nước để “bày bán” những bài viết xuyên tạc, những hình ảnh ngụy tạo, nói xấu chế độ, xuyên tạc thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đòi thay đổi thể chế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…
Giận thay kẻ lạc loài
Chiều 31-8, UBND phường Tràng Tiền đã mời Toàn ra trước hội nghị nhân dân để tự kiểm điểm, để được nghe nhân dân nói cho biết về lẽ phải ở đời. Nhưng bà con nhân dân phường Tràng Tiền đã thật sự thất vọng trước thái độ vô cùng ngoan cố của y…
Bác Bùi Danh Liễu không giấu nổi sự tức giận khi coi Nguyễn Khắc Toàn là một “điều bất hạnh” của gia đình và xã hội. Được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng, dạy dỗ trên mảnh đất XHCN, mảnh đất mà biết bao thế hệ nhân dân Việt Nam đã hy sinh, mất mát để có được, vậy mà Toàn đang tâm phản bội tất cả. Nhân dân chất vấn Toàn: bản thân Toàn đã đóng góp được gì cho gia đình, đỡ đần được gì cho mẹ già hơn 90 tuổi, Giúp đỡ được gì cho anh chị em? Đóng góp được gì cho xã hội, cho đất nước? Toàn đã bị xã hội đối xử tệ bạc thế nào mà lại chống lại gia đình, xã hội, đất nước !?. Bác Đào Viết Đế, là hàng xóm của Toàn, cũng khẳng định, được hưởng khoan hồng sau khi phạm pháp nhưng Nguyễn Khắc Toàn đã nhanh chóng thể hiện bản chất lật lọng, xảo quyệt, lừa dối Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn tự vỗ ngực, nhận là đấu tranh vì dân chủ, tự do, nhân quyền nhưng chưa hiểu gì về tự do, dân chủ, nhân quyền !…
Thương binh Nguyễn Hoài Bắc đã bày tỏ sự thất vọng, phẫn nộ trước thái độ coi thường lớp lớp cha anh đi trước, coi thường pháp luật, coi thường nhân dân của Nguyễn Khắc Toàn. Nhưng cũng thật bao dung, anh Bắc nhắn nhủ Toàn “nếu còn một chút lương tâm, một chút máu hồn Việt Nam thì hãy quay đầu lại”… Tuy nhiên, trước thái độ vô cùng ngoan cố và thách thức của Toàn trước hội nghị, các ý kiến phát biểu đều cho rằng, Nhà nước cần có hình phạt thích đáng đối với y. Thẳng thắn vạch mặt Nguyễn Khắc Toàn, bác Trần Thị Diệp phẫn nộ nói: “Anh không chịu lao động, gia đình chẳng khá giả thì lấy tiền đâu để đưa cho những người khiếu kiện? Phải chăng là số tiền đó anh nhận của bọn phản động để làm việc cho chúng !? Việc làm của anh thực đúng là lưu manh chính trị!”…
Từ chối những cánh tay nhân dân dang ra giúp đỡ, Nguyễn Khắc Toàn đã tự lột vỏ bọc, thể hiện sự ngoan cố trong nhận thức, điên rồ trong hành vi. Với những gì y thể hiện, Nguyễn Khắc Toàn chỉ có thể đón nhận sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.
Thành Tâm
Vạch trần bản chất của người đại diện cho cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam”
Thanh Niên Online 23:05:46, 31/08/2007
img

Nguyễn Khắc Toàn tại cuộc họp kiểm điểm
Chiều 31.8, UBND phường và cán bộ, nhân dân P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có cuộc họp góp ý, kiểm điểm, đấu tranh với những sai phạm của Nguyễn Khắc Toàn, người tự nhận là Trưởng ban đại diện lâm thời của “Công đoàn độc lập” tại VN do tổ chức phản động người Việt tại Ba Lan lập ra…
Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1955, tạm trú tại 11 ngõ Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 2002, Toàn đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội làm gián điệp. Năm 2006, Toàn được tha tù trước thời hạn nhưng bị quản chế 3 năm tại địa phương. Từ khi ra tù tới nay, mặc dù đã được chính quyền địa phương, các đoàn thể quần chúng khuyên nhủ nhưng Toàn vẫn nuôi dưỡng tư tưởng và hoạt động chống đối, soạn thảo phát tán nhiều tài liệu đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bất chấp việc bị quản chế tại địa phương, Toàn thường xuyên đi khỏi nơi cư trú không trình báo buộc cơ quan chức năng phải 8 lần lập biên bản vi phạm hành chính.
Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp tham gia với vai trò đắc lực trong các tổ chức phản động như “Khối 8486″ của Nguyễn Văn Lý ở Huế; Toàn cũng tự nhận là Phó tổng biên tập tập san “Tự do dân chủ” do Võ Văn Minh bảo trợ, phát hành trên mạng internet, lấy địa chỉ tạm trú của ông ở 11 ngõ Tràng Tiền làm trụ sở hoạt động. Toàn còn tự nhận là Trưởng ban đại diện lâm thời của cái gọi là “Công đoàn độc lập” tại VN do Trần Ngọc Thành - một nhân vật phản động tại Ba Lan lập ra. Chưa hết, Toàn tự xưng là “đại diện phong trào dân chủ” VN ở miền Bắc, tích cực ủng hộ các tổ chức phi pháp “Đảng thăng tiến”, “Đảng vì dân”, “Liên minh dân chủ nhân quyền VN”…
Toàn có quan hệ với nhiều nhân vật cơ hội chính trị như: Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… để bàn bạc, trao đổi tài liệu, thống nhất các hoạt động chống lại đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Lợi dụng sự bức xúc của một số người dân ở các địa phương về Hà Nội khiếu kiện, Toàn đã kích động, lôi kéo, hứa sẽ xin “bảo trợ” và “ủng hộ” của quốc tế; đồng thời dùng tiền của các tổ chức phản động ở nước ngoài để mua chuộc, lôi kéo kích động họ. Toàn đã cho tiền một số người dân khiếu kiện để họ mua điện thoại, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, vi tính… làm phương tiện hoạt động. Ngày 22.8.2007, Công an Q.Hoàn Kiếm đã lập biên bản quả tang việc Toàn đến trước trụ sở TAND tối cao gặp gỡ một số người dân, phát tiền nhằm kích động bà con khiếu kiện. Toàn đã chỉ đạo Dương Thị Xuân, Vũ Thị Út Hạnh ở Hà Nội thường xuyên đến Vườn hoa Mai Xuân Thưởng và địa điểm tiếp dân của Chính phủ ở 110 Cầu Giấy, Văn phòng Quốc hội ở 35 Ngô Quyền… để kích động bà con khiếu kiện. Cũng chính Toàn đã thu thập tài liệu, chụp ảnh, ghi hình để cung cấp cho tổ chức phản động và các thế lực thù địch ở nước ngoài tuyên truyền chống VN.
Đặc biệt, Nguyễn Khắc Toàn cũng thường xuyên tham gia các diễn đàn bên ngoài để xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền tại VN, nói xấu chế độ. Ngày 23.6.2007, chính Toàn đã lén lút có bài phát biểu sang miền nam California (Mỹ) xuyên tạc chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ngày 31.7.2007, cũng chính ông ta đã viết bài dài 24 trang tung lên mạng internet cuộc trả lời phỏng vấn “Thực trạng dân chủ nhân quyền tại VN” với lời lẽ xuyên tạc trắng trợn.
Tại cuộc họp chiều 31.8, nhiều phát biểu của người dân địa phương và đại diện các ban ngành, đoàn thể đã góp ý một cách chân tình, thẳng thắn đối với những hành vi sai phạm của Nguyễn Khắc Toàn với mong muốn ông ta sớm tự mình sửa chữa lỗi lầm của bản thân, tu chí làm ăn lương thiện, chăm lo gia đình, chấp hành nghiêm túc pháp luật để sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội. Về phía mình, tuy đã viết kiểm điểm thừa nhận những hành vi sai phạm, nhưng Toàn lại quanh co cãi rằng mình không vi phạm pháp luật.
Cũng tại cuộc họp, nhiều số ý kiến của người dân đã đề nghị các cấp, ngành cần tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của Toàn. Và nếu ông ta không chịu sửa chữa sai phạm thì phải cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Bình - Minh Thư

No comments:

Post a Comment