Tuesday, January 29, 2013


Một comment hay

Category: , Tag:
06/24/2011 12:16 pm
http://vn.news.yahoo.com/v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng-n%C3%B3ng-tr%C3%AAn-b%C3%A0n-ngh%E1%BB%8B-000615929.html

yêu nước là tốt nhưng phải khôn ngoan , nhiệt tình + không biết = phá hoại

trung quốc đang muốn dân ta sục sôi bất mãn với chính quyền để làm chia rễ dân chúng và lãnh đạo đảng , theo mình thì hiện giời nhà nước đang có sách lược khôn khéo , các nhà phân tích nước ngoài cũng nói vậy , chơi với kẻ mạnh hơn lại bẩn tính thì phải hết sức mềm mỏng , cũng giống như bạn đi ra đường gặp 4-5 thằng nghiện tay cầm dao , tay cầm xi lanh xin đểu bạn sẽ xử lý thế nào ? có ai bảo bạn là ngu là hèn không khi bạn đưa tiền cho chúng hay họ sẽ bảo bạn là khôn biết mình biết ngươi , nhà nước ta cũng đang làm giống vậy , biết nguời biết mình , yếu hơn thì phải chờ đợi cơ hội thích hợp để phản ứng . Trung quốc bây giờ cũng giống như 4-5 thằng nghiện côn đồ xin đểu VIỆT NAM đó thôi

xử lý mấy thằng trung quốc này không phải dễ , chúng nó chỉ đem tầu dân sự ( tầu đánh cá ) có sự yểm trợ của các tầu hải giám , ngư chính
nói gì thì nói đây vẫn là các tầu manh tính chất dân sự - tác nghiệp dân sự
nếu ta phản ứng mạnh quá mà bắn phá tầu của chúng như vậy sẽ bị mang tiếng là giết hại thường dân hoặc đàn áp dân thường ( nếu không xảy ra thuơng vong ) và chúng sẽ có cái lý do để mà đánh ta hoặc gây hấn trên biển công khai hợp pháp , vì vậy cứ đợi xem nhà nước ta xử lý thế nào khi trung quốc mang tàu chiến xâm phạm lãnh hải ta lúc đó mới có thể nói nhà nước ta khôn ngoan , hay nhu nhược

nếu có người muốn mời bạn chơi một ván bài cá cược rất lớn mà bạn biết rằng mình sẽ có tỉ lệ thua cao hoặc it nhất bạn cũng biết rằng bài của nó đẹp hơn bạn thì bạn có chơi không ? , nếu bạn đã biết vậy rồi mà vẫn chơi thì nguời ta sẽ gọi bạn là gì

TRUNG QUỐC ĐANG MUỐN VIÊT NAM CHƠI VÁN BÀI CHIẾN TRANH NÀY . vì vậy yêu nước tức là phải làm thất bại mọi ý định của kẻ thù , chúng muốn ta rẽ phải thì ta sẽ rẽ trái – chúng muốn ta lại gần thì ta sẽ ra xa . Vì vậy những bài viết chỉ trích chính quyền trong việc xử lý biển đông lúc này là không hợp lý mà chỉ làm chia rẽ chính quyền và nhân dân đúng như ý đồ của bọn trung quốc đó thôi vì thế mới nói yêu nước quá hoá ra lại giúp kẻ thù , yêu nước phải được đặt đúng nơi đúng chỗ đúng thời điểm , khi xảy ra chiến tranh rồi các bạn muốn hy sinh xương máu bao nhiêu cho đất nước mà chẳng được , bây giờ hãy để chính phủ bình tĩnh xử lý , tránh việc dư luận gây sức ép lên các quyết định của chính phủ làm mất tính sáng suốt khách quan của nó
sammy clover at 10/17/2011 12:32 pm comment
um`...
thai at 06/25/2011 12:55 am comment
Haizzz. Đến hôm nay mới biết đến blog của chị. Có lẽ cái yahoo 360 này không còn thông dụng nữa rồi. Chị nên chuyển qua Facebook đi thôi. Có rất nhiều tổ chức yêu nước chống phản động trên đó cần những bài viết này của chị.
Khanh Linh at 10/20/2011 02:31 am reply
Cam on, mot so nguoi cung khuyen minh nhu vay, chac sap toi minh cung se chuyen qua FB
Ruby Royal at 06/24/2011 10:26 pm comment
Add làm bạn nha cậu! có cùng suy nghĩ đấy! Rảnh mời qua nhà mình chơi! ^^

No comments:

Post a Comment